Vượt Anh, Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

Ấn Độ lần đầu tiên trong vòng 100 năm qua đã vượt qua Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới về tổng thu nhập quốc nội (GDP), chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Pháp.

Người dân mua bán hành tại khu chợ ở Mumbai. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi ngày 22/12 dẫn mạng tin NDTV của Ấn Độ cho biết, về kinh tế, 2016 được xem là một năm thành công đối với Ấn Độ khi trong tháng 2, nước này đã trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Hồi tháng 10 vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán Ấn Độ sẽ tiếp tục giữ danh hiệu này trong tương lai gần và GDP của nước này dự kiến sẽ tăng 7,6% năm 2017. Trong khi đó, mạng tin trên cho biết tăng trưởng nền kinh tế Anh chỉ đạt 1,8% trong năm 2016 và sẽ giảm xuống 1,1% trong năm 2017 do hậu quả hậu Brexit.

Theo IMF, nền kinh tế Ấn Độ được hưởng lợi từ sự sụt giảm giá hàng hóa toàn cầu thông qua sự gia tăng thương mại, trong khi lạm phát thấp hơn dự kiến, theo IMF. Kể từ năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thúc đẩy cải cách thị trường sâu rộng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

TTXVN/Tin Tức
Venezuela đứng đầu 74 nền kinh tế khốn khó nhất thế giới
Venezuela đứng đầu 74 nền kinh tế khốn khó nhất thế giới

Theo bảng khảo sát “chỉ số khốn khổ” của Bloomberg công bố 8/8, qua chỉ số lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp, Venezuela đang đứng đầu bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN