Vùng đất khó 'chuyển mình' trong Xuân mới

Trà Cú vốn là huyện nghèo, vùng sâu, có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất tỉnh Trà Vinh (trên 60% dân số toàn huyện). Những năm qua, huyện luôn được quan tâm đầu tư, ưu tiên nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh để nâng cao đời sống cho người dân. Vùng quê nghèo nay đã được “thay da, đổi thịt”. Đón Xuân Giáp Thìn 2024, Đảng bộ và đồng bào nơi đây vui mừng, phấn khởi bởi Trà Cú vừa “chạm” đích huyện nông thôn mới, đang chờ thẩm định, công nhận.

Chú thích ảnh
Gia đình chị Trần Thị Mỹ Duyên, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, thoát nghèo năm 2023 nhờ được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ.

Hiện thực hóa ước mơ “an cư”

Ước mơ “an cư” của nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Trà Cú đã được hiện thực hóa trong những căn nhà Đại đoàn kết ấm áp tình người. Trong 2 năm 2022 và 2023, từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của tỉnh, hộ nghèo và cận nghèo khó khăn về nhà ở của huyện được hỗ trợ xây dựng nhà mới, với mức từ 40-50 triệu đồng/căn. Trong số trên 1.500 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền giải ngân gần 64 tỷ đồng toàn tỉnh 2 năm qua, Trà Cú là địa phương được hỗ trợ nhà ở nhiều nhất, với 621 căn.

Trong căn nhà mới được xây dựng, chị Trần Thị Mỹ Duyên (thị trấn Trà Cú) chia sẻ, gia đình chị trước đây là hộ nghèo, hai vợ chồng làm thuê để nuôi 2 con nhỏ, bản thân chị hay đau ốm nên kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào chồng. Đủ ăn còn khó huống chi là xây nhà, vì vậy nhiều năm liền, anh chị và các con phải sống trong căn nhà lá siêu vẹo, dột nát. Được chính quyền địa phương đưa vào danh sách hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, anh chị rất vui mừng. “Có nơi an cư, gia đình tôi như được tiếp thêm động lực và sức khỏe để lao động sản xuất, có tiền trang trải cuộc sống, lo cho con cái ăn học. Niềm vui như được nhân đôi trước thềm năm mới Giáp Thìn, khi gia đình tôi cũng vừa thoát nghèo”, chị Duyên cho hay.

Cách đó không xa, cùng hoàn cảnh nghèo khó, được hỗ trợ tiền xây nhà mới, chị Trần Thị Út Phượng (thị trấn Trà Cú) chia sẻ, gia đình chị được hỗ trợ 40 triệu đồng, được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội 50 triệu đồng trả trong vòng 15 năm để xây nhà  mới thay cho căn nhà lá trước đó. Chị Phượng chia sẻ: “Có nhà mới, vợ chồng tôi rất vui, như có thêm sức khỏe, hăng say lao động hơn, thu nhập cũng ổn định hơn trước, hiện gia đình tôi cũng đã thoát nghèo”.

Huyện Trà Cú có gần 43.400 hộ dân với hơn 147.000 nhân khẩu; trong đó, hộ đồng bào Khmer chiếm gần 62%. Với xuất phát điểm thấp, cùng nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thường xuyên bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo phải sống trong những căn nhà lá tạm bợ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Trà Cú Lê Thanh Bình, việc triển khai đồng bộ, kịp thời các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo đã giúp giảm đáng kể hộ nghèo ở huyện. Cùng với việc hỗ trợ nhà ở, đất ở của nhà nước, địa phương còn tranh thủ các nguồn vận động từ các nhà hảo tâm xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương..., giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo có được nhà ở kiên cố. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là gần 18% với 7.267 hộ; trong đó, gần 4.400 hộ phải sống trong những căn nhà ở tạm bợ thì hiện nay, huyện chỉ còn trên 1.000 hộ nghèo, hơn 95% nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng. Đây là nguồn sẻ chia, động viên rất lớn, giúp hộ nghèo “an cư, lạc nghiệp”, vươn lên ổn định cuộc sống.

Vùng đất khó “chuyển mình”

Về Trà Cú những ngày cận Tết Giáp Thìn, không khí mùa Xuân mới rộn ràng khắp đường làng, ngõ xóm. Đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa vào tận phum, sóc, với tổng chiều dài hơn 778 km. Hệ thống thủy lợi được hoàn thiện, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất vừa đảm bảo lưu thông và giao thương hàng hóa cho người dân. Các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư khang trang, cùng với những căn nhà ở kiên cố.

Chủ tịch UBND huyện Trà Cú Lê Thanh Bình cho hay, những năm qua, địa phương luôn xác định việc hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng. Sau 13 năm triển khai, bộ mặt nông thôn Trà Cú đã đổi thay tích cực, hệ thống hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa được đầu tư, cải tạo, xây mới khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.

Từ năm 2011 đến nay, huyện Trà Cú đã huy động tổng nguồn lực gần 4.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 185 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 833 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 270 tỷ đồng; số tiền còn lại nguồn ngân sách xã, vốn lồng ghép các chương trình, dự án, vốn tín dụng, doanh nghiệp, nguồn vốn huy động… Đặc biệt Chương trình nhận được đồng thuận rất cao của người dân, minh chứng là bà con đã đóng góp hiện vật, diện tích đất trồng hoa trái, cây màu… cùng ngày công lao động để thực hiện Chương trình với tổng giá trị 302 tỷ đồng.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú Huỳnh Văn Thảo cho biết, Trà Cú là “vùng đất khó” của Trà Vinh. Bởi kinh tế chủ lực là sản xuất nông nghiệp, nhưng địa phương bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu nặng nhất tỉnh. Hạn, mặn thường xuyên xâm nhập nội đồng vào mùa khô khiến nhiều diện tích sản xuất bị thiếu nước tưới. Do vậy, huyện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, thích ứng biến đổi khí hậu; nhất là chuyển đổi những diện tích trồng lúa, mía kém hiệu quả sang nuôi thủy sản, trồng màu có giá trị kinh tế cao. Cùng với việc vận động chuyển đổi, ngành nông nghiệp huyện cũng tích cực hỗ trợ người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các loại giống có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao…

Chú thích ảnh
Gia đình chị Trần Thị Út Phượng, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, thoát nghèo năm 2023 nhờ được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ.

Kết quả, hầu hết các mô hình chuyển đổi cho lợi nhuận cao hơn nhiều lần so với trồng lúa, mía trên cùng diện tích; một số mô hình nuôi thủy sản cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn 10 lần so với trồng lúa và các cây trồng khác.

Theo Chủ tịch UBND huyện Trà Cú Lê Thanh Bình, trong xây dựng nông thôn mới, địa phương luôn chú trọng việc nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân trên cùng một đơn vị sản xuất. Trà Cú xác định lĩnh vực nông nghiệp thủy sản giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của huyện, vì vậy phát triển nông nghiệp luôn được huyện quan tâm đầu tư, bố trí nguồn lực để cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng phát triển bền vững. Căn cứ vào tiềm năng, lợi thế và đặc thù của từng địa phương, huyện Trà Cú chia thành 4 tiểu vùng sản xuất. Tương ứng với mỗi tiểu vùng sản xuất, huyện xác định cây trồng, vật nuôi và thủy sản chủ lực để tập trung các giải pháp chỉ đạo phát triển phù hợp.

Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người của huyện  hiện đạt 62,66 triệu đồng/người/năm, tăng 35,8 triệu đồng so năm 2016; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp 148 triệu đồng/năm, riêng đất nông nghiệp - thủy sản đạt 266,46 triệu đồng/năm, tăng trên 166 triệu đồng so với năm 2016.

Đến nay, Trà Cú đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đang chờ Trung ương thẩm định công nhận. Đây là huyện cuối cùng (9/9 đơn vị cấp huyện) của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu đưa Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024.

Trà Cú những ngày vào Xuân, cờ hoa rực rỡ khắp các tuyến đường, phum, sóc. Diện mạo vùng quê nghèo khó ngày nào đã được thay “áo mới”. Cùng với đồng bào Kinh, đồng bào Khmer địa phương cũng hân hoan chào đón mùa Xuân mới với kỳ vọng một năm sung túc, đủ đầy và nhiều may mắn.

Bài và ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)
Gốm Phù Lãng chuyển mình trong dòng chảy hiện đại
Gốm Phù Lãng chuyển mình trong dòng chảy hiện đại

Giữa "thủ phủ" công nghiệp Bắc Ninh, làng gốm Phù Lãng thuộc thị xã Quế Võ nằm yên bình bên bờ sông Cầu. Trong dòng chảy hiện đại, ngôi làng có nghề gốm gần 800 tuổi này không những phát triển hưng thịnh, mà còn giữ trọn hồn riêng của xứ sở Kinh Bắc xưa kia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN