Vùng căn cứ cách mạng bứt phá từ mô hình tôm - lúa

Ninh Thạnh Lợi là xã vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Cà Mau, nơi có 3 di tích lịch sử cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dù chịu nhiều hy sinh mất mát nhưng người dân Ninh Thạnh Lợi vẫn một lòng kiên trung theo Đảng. Không chỉ đấu tranh kiên cường trong kháng chiến, người dân nơi đây còn cần cù, sáng tạo trong lao động, biến đất phèn mặn, hoang hóa trở thành những cánh đồng sản xuất mô hình tôm - lúa trù phú, mang lại cuộc sống ấm no.

Chú thích ảnh
Cánh đồng sản xuất mô hình tôm – lúa ở ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau.

Tôm - lúa, mô hình giúp nông dân đổi đời

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Ninh Thạnh Lợi là vùng đất hoang hóa rộng lớn. Trước thực trạng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi đã bắt tay vào cải tạo đất, mở hướng phát triển các mô hình sản xuất. Trong điều kiện đất đai nhiễm phèn nặng, người dân nơi đây chỉ có thể trồng tràm và khóm. Đây là hai giống cây trồng dù phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nhưng giá trị kinh tế thấp. Do đó, cuộc sống của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn.

Quyết tâm vươn lên, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục xây dựng hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng để rửa phèn, mặn. Từ đây, những cánh đồng hoang sơ dần khoác lên mình chiếc áo mới với màu xanh ngút ngàn của lúa mang đến cuộc sống ấm no. Nhưng Ninh Thạnh Lợi thực sự bứt phá từ sau những năm 2000 của thế kỷ trước với việc xây dựng thành công mô hình sản xuất tôm - lúa.

Theo đánh giá của nông dân, đây là mô hình sản xuất dễ áp dụng, không đòi hỏi trình độ khoa học cao. Sau khi thu hoạch lúa xong, người nông dân cho nước mặn vào pha với nước ngọt còn lại để nuôi tôm, cua, cá… Người dân có khoảng 6 tháng để nuôi tôm, cua, cá … tăng thu nhập. Khi mùa mưa xuống, cũng là lúc nông dân tiến hành rửa mặn để gieo sạ lúa.

Với mô hình luân canh tôm - lúa, lợi nhuận nông dân thu được bình quân mỗi ha gần 200 triệu đồng. Nhờ đó, nhiều người dân xã Ninh Thạnh Lợi đã có cuộc sống ấm no. Tiêu biểu như ông Trần Quốc Thống (ấp Ngô Kim). Trước đây, gia đình ông rất khó khăn. Hiện nay với 6ha đất sản xuất tôm - lúa, mỗi năm gia đình thu lãi trên 1 tỷ đồng. Ông Thống chia sẻ, từ sự kiên trì, bền bỉ của gia đình ông, những vùng đất phèn, hoang hóa dẫn trở thành ruộng đồng màu mỡ, trồng lúa, nuôi tôm. Nhờ đó, ông đã xây được căn nhà khang trang.

Chú thích ảnh
Trồng lúa theo hướng sản xuất hữu cơ, thực hiện kiên kết chuỗi giúp nông dân xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau cho thu nhập cao hơn so với sản xuất lúa đại trà. 

Ngoài ra, tại xã Ninh Thạnh Lợi còn có hàng ngàn nông dân làm giàu từ mô hình tôm - lúa. Ông Nguyễn Văn Phong (ấp Ninh Thạnh Đông) chia sẻ, gia đình ông có 7ha đất. Trước đây đất hoang hóa, toàn cỏ dại, gia đình đã cải tạo để trồng khóm nhưng thu nhập bấp bênh. Sau đó, gia đình chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi tôm. Từ đó, cuộc sống ngày càng phát triển. Nhiều năm liền lúa đạt năng suất rất cao, còn tôm lại trúng lớn.

Đặc biệt, mấy năm gần đây, khi chuyển sang trồng lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ tạo ra sản phẩm sạch, mỗi năm ông thu được trên 30 tấn lúa ST24, ST25, bán được trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nuôi tôm sú, tôm thẻ, cua biển, cá đồng dưới ruộng lúa cho thu nhập cao. Như vậy, bình quân mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Phi, Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi cho biết, địa phương trước đây đất hoang hóa; sản xuất, chăn nuôi đều kém hiệu quả. Giai đoạn 2000 - 2005, toàn xã có 35% hộ nghèo. Từ khi Đảng ủy, UBND xã phát động xâynông dân cải tạo, chuyển hơn 10.000ha đất hoang hóa sang trồng lúa, đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Thống kê của UBND xã năm 2025 cho thấy khoảng 40% trong tổng số gần 5.400 hộ dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.

Đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với chuyển đổi số

Chú thích ảnh
Trụ sở xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau, được xây dựng khang trang. 

Ông Lê Hoàng Phi, Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi thông tin, trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 - 2030, xã xác định: Phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững với trọng tâm là mô hình sản xuất tôm - lúa. Theo đó, địa phương tiếp tục tăng diện tích lúa - tôm; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ninh Thạnh Lợi sẽ xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị chủ lực như hình thành chuỗi giá trị ngành hàng tôm từ sản xuất giống - nuôi thương phẩm - chế biến - tiêu thụ; liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu trong và ngoài tỉnh. Xã phát triển chuỗi giá trị lúa chất lượng cao gắn với nhãn hiệu hàng hóa, bao tiêu sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã vùng trồng, vùng nuôi; khuyến khích phát triển mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tham gia vào thị trường.

Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi chia sẻ, từ khi triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", xã xác định đây là nền tảng quan trọng, đồng thời là cơ hội để bứt phá đưa địa phương phát triển, nâng cao đời sống người dân trong giai đoạn mới. Ninh Thạnh Lợi sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Cùng với đó, địa phương hỗ trợ nông dân, hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng; hỗ trợ xây dựng website, fanpage, mã QR truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác hiện đại để nâng cao giá trị sản phẩm. Xã tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã tiếp cận nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thuận lợi trong giao dịch và minh bạch hóa tài chính.

Lợi thế của địa phương hiện nay không chỉ nằm ở sản xuất tôm - lúa mà còn ở khả năng kết nối giao thông. Nhiều dự án giao thông quan trọng liên kết vùng đang thi công đi qua địa bàn xã như: Phước Long - Ba Đình; Gành Hào - Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền kết nối quản lộ Phụng Hiệp, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận) sẽ mở không gian và điều kiện thuận lợi để địa phương tiêu thụ hàng hóa, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Theo Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi, chuyển đổi số đang dần đi vào đời sống, từ dịch vụ công đến sản xuất, tạo sự thay đổi trong cách làm và sinh hoạt của người dân. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bắt nhịp công nghệ 4.0, những người nông dân “chân lấm tay bùn” ngày nào nay đã thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Tăng Bình (người dân tộc Khmer, ngụ ấp Cỏ Thum) cho biết, trong sản xuất lúa ở ấp hiện nay, việc ứng dụng máy bay không người lái thực hiện gieo sạ, rải phân, phun thuốc đã trở nên phổ biến. Ứng dụng công nghệ vào sản xuất lúa giúp nông dân tiết kiệm thời gian, công sức. Ngoài ra, thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, nông dân còn sử dụng thành tạo điện thoại thông minh để cập nhật diễn biến thời tiết, giá cả nông sản, vật tư đầu vào và học hỏi kỹ thuật tiên tiến để áp dụng cho sản xuất.

Từ một vùng đất hoang sơ, Ninh Thạnh Lợi đã có sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội dựa vào mô hình tôm - lúa. Đây chính là động lực để xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)
An Giang mở rộng diện tích canh tác lúa chất lượng cao vụ Hè Thu
An Giang mở rộng diện tích canh tác lúa chất lượng cao vụ Hè Thu

Sáng 15/4, tại phường Rạch Giá, An Giang, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất, tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 và triển khai giải pháp vụ Hè Thu 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN