Việt Nam vẫn là thị trường xuất khẩu lớn của Hàn Quốc trong quý I

Theo số liệu do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 17/4, xuất khẩu của nước này trong quý I/2016 sang Việt Nam vẫn gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh nhiều thị trường khác, đặc biệt là Trung Quốc, lại giảm mạnh.

Các số liệu của KITA cho thấy trong quý vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam - thị trường lớn thứ ba của Hàn Quốc - vẫn duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 7,6%, lên 7 tỷ USD.

Người dân Hàn Quốc vận chuyển hàng hóa tại một chợ truyền thống ở Thủ đô Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong khi đó, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc - thị trường lớn nhất và chiếm khoảng 25% tổng lượng xuất khẩu của Hàn Quốc - lại giảm 15,7%, xuống còn 28,5 tỷ USD và đây là mức giảm lớn nhất trong vòng bảy năm qua. 

Xét về các mặt hàng, xuất khẩu thiết bị bán dẫn, màn hình tấm phẳng, sản phẩm hóa dầu, phụ tùng ô tô và vật liệu tổng hợp của Hàn Quốc trong quý vừa qua cũng giảm mạnh. Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng đây là hậu quả của vấn đề cấu trúc và đề nghị thay đổi chiến lược thương mại.

Giám đốc văn phòng nghiên cứu thị trường chiến lược của KITA, ông Park Jin-woo cho biết Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều và mở rộng cơ sở sản xuất trong các lĩnh vực như thiết bị bán dẫn, đồng thời tìm cách giảm nhập khẩu. Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng các nhà xuất khẩu Hàn Quốc cần phải hướng tới các thị trường hàng tiêu dùng. 

Cũng trong quý I vừa qua, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ giảm 3,3% xuống 16,8 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 4,9% xuống 10,1 tỷ USD. Thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản cũng giảm mạnh: xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường này giảm 13,1% xuống 5,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 11,2% xuống 10,6 tỷ USD.
Vũ Toàn (Phóng viên TTXVN tại Seoul)
Hàn Quốc phá đường dây cá độ thể thao có văn phòng trá hình tại Việt Nam
Hàn Quốc phá đường dây cá độ thể thao có văn phòng trá hình tại Việt Nam

Hãng tin Yonhap ngày 31/3 cho biết cảnh sát Hàn Quốc đã phá một đường dây cá độ thể thao trên mạng với tổng số tiền cá độ lên tới 5,7 tỷ won (khoảng 114 tỷ đồng), trong đó bọn chúng có lập một văn phòng trá hình ở Việt Nam nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN