Ngoại giao kinh tế:

Việt Nam và Algeria thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp ở cấp địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Algieria, từ ngày 21 - 23/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc tại 2 tỉnh Constantine và Bordj Bou Arreridj nhằm tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại và tạo điều kiện gặp gỡ đối tác cho các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria.

Chú thích ảnh
Tỉnh trưởng Constantine, ông Abdelkhalek Sayoda (thú 2, trái), tiếp Đại sứ Trần Quốc Khánh và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. Ảnh: Trung Khánh/TTXVN

Với sự tham dự trực tiếp của đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, dược phẩm, xuất khẩu lao động và thương mại, đây là hoạt động triển khai kế hoạch ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. 

Tại hai địa phương trên, đoàn công tác của Đại sứ quán do Đại sứ Trần Quốc Khánh dẫn đầu đã đến chào xã giao các tỉnh trưởng, làm việc với hai Phòng Thương mại và Công nghiệp của hai tỉnh và tiếp xúc một số doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Tại buổi gặp gỡ tỉnh trưởng Constantine, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực dược phẩm và du lịch, nông nghiệp, xây dựng, lao động, nuôi cá nước ngọt… thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi trong phát triển kinh tế đất nước như Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã kêu gọi.

Tỉnh trưởng Constantine - ông Abdelkhalek Sayoda đánh giá cao thành tựu về kinh tế và thương mại của Việt Nam trong thời gian qua, cho biết đây là thời điểm mà Việt Nam và Algeria đạt được những trình độ phát triển tương đồng và cần có thêm nhiều hợp tác hơn nữa về kinh tế - thương mại để hai nước có thể xích lại gần nhau hơn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác với các doanh nghiệp địa phương tại tỉnh Constantine, Algeria. Ảnh: Trung Khánh/TTXVN

Ông Abdelkhalek Sayoda cũng trình bày các tiềm năng kinh tế của tỉnh, như đang thúc đẩy phát triển hợp tác trong lĩnh vực xây dựng với mong muốn nâng cao tầm vóc của vùng; là trung tâm công nghiệp lớn với thế mạnh là công nghiệp dược phẩm; và cũng là trung tâm văn hóa, thủ phủ miền Đông của Algeria với vị trí chiến lược nằm tại ngã 4 con đường giao thông huyết mạch của khu vực.

Ông hoan nghênh tất cả các hình thức hợp tác khác nhau giữa Việt Nam và Constantine, cũng như mong muốn được kết nghĩa với địa phương phù hợp của Việt Nam. Khuyến khích hai bên có các hoạt động giao lưu nhân dân, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật và du lịch ở Constantine nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về văn hóa, cuộc sống và con người của tỉnh.

Tại buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) Constantine, đoàn công tác được Chủ tịch CCI Souici Larbi và gần 15 đại diện doanh nghiệp lớn của Constantine đón tiếp. Ông Souici Larbi cho biết phía Algeria đang nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực tài chính với Việt Nam. Tỉnh Constantine nói riêng và Algeria nói chung sẵn sàng đón tiếp lãnh đạo chính phủ Việt Nam hoặc lãnh đạo các bộ ngành Việt Nam đến Algeria và ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực này. 

Một lĩnh vực khác mà các doanh nghiệp Constantine đang quan tâm là cơ khí công nghiệp. Hiện tại tỉnh đang nhập khẩu máy móc công nghiệp từ Italy, tuy nhiên với mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Algeria, các doanh nghiệp Constantine sẵn sàng đa dạng hóa đối tác hợp tác nếu phía Việt Nam có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu. 

Đại diện các doanh nghiệp Constantine cũng bày tỏ mối quan tâm hợp tác trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn (trao đổi thực tập sinh, đào tạo nguồn nhân lực), hợp tác trong lĩnh vực đào tạo đại học, nông nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp như thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa các trường đại học của Constantine với các trường đại học của Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng. Trước mắt, phía Constantine muốn tổ chức 1 đoàn đến Việt Nam để nghiên cứu thị trường. 

Ông Phạm Ngọc Bình - đại diện cho 2 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dược phẩm - đánh giá mặc dù Algeria là một địa bàn xa xôi và còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, nhưng đây là thị trường rất tiềm năng cho xuất khẩu lao động và các sản phẩm y dược của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tỉnh trưởng tỉnh Bordj Bou Arreridj (Algeria), ông Kamel Nouicer, tiếp đại sứ Trần Quốc Khánh. Ảnh: Trung Khánh/TTXVN

Tại Bordj Bou Arreridj (BBA), trong buổi tiếp đoàn công tác, Tỉnh trưởng Kamel Nouicer cho biết tỉnh này được đánh giá là một trung tâm công nghiệp trẻ năng động nhất Algeria, đặc biệt là trong ngành công nghiệp điện tử.

BBA được người Algeria gọi là "Thủ đô điện tử" đóng góp ước tính khoảng 25% trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và thiết bị gia dụng của Algeria. Một số tập đoàn đã đầu tư vào BBA ở quy mô quốc gia như Cobra, Cristor, Star, Condor, Samsung và Nidor. BBA đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển và xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp của cả nước và là một trong số những khu vực năng động nhất ở Bắc Phi, với các lĩnh vực then chốt như điện tử, vật liệu xây dựng và nông sản thực phẩm. 

Tại buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) BBA, Chủ tịch CCI BBA Belouahri Radjeh đã giới thiệu về các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, các khu công nghiệp trọng điểm của BBA, cũng như trình bày một số điểm mới thu hút đầu tư trong Luật Đầu tư mới của Algeria (ban hành năm 2022). 

BBA có một số doanh nghiệp chuyên sản xuất các chế phẩm từ chà là (mỹ phẩm và các loại bánh kẹo) và nhà máy sản xuất dầu ôliu chất lượng cao có thể cạnh tranh với dầu ôliu của các nước trên thế giới. Phía BBA mong muốn được hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong việc xuất khẩu hai dòng sản phẩm này.

Các doanh nghiệp Việt Nam đi cùng đoàn đã có cơ hội được trao đổi với doanh nghiệp địa phương về các khả năng hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm, cung cấp máy móc thiết bị công nghiệp, xây dựng và xuất khẩu lao động.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cũng đã giới thiệu và mời bạn bè địa phương dùng thử một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn halal của các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Đại sứ Trần Quốc Khánh, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Algeria còn rất lớn. Việt Nam có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực mà Algeria rất quan tâm như ngành công nghiệp sản xuất thiết bị, kinh nghiệm - thiết bị - công nghệ phục vụ nông nghiệp; chăn nuôi và chế biến nông sản; lao động có tay nghề, kỹ thuật cao… nhưng do cơ chế hợp tác giữa hai chính phủ chưa theo kịp nhu cầu phát triển hiện nay nên vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định khiến doanh nghiệp Việt Nam khó thâm nhập thị trường Algeria và ngược lại.

Đại sứ đánh giá ngoài hàng rào thuế quan mà phía Algeria đặt ra để bảo hộ nền kinh tế trong nước, vướng mắc về cơ chế ngân hàng cũng là một thách thức đối với hợp tác thương mại và đầu tư giữa 2 bên. Việc này nếu sớm có sự thúc đẩy của lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo ra các cơ chế hợp tác giữa ngân hàng hai chính phủ bằng các thỏa thuận cụ thể, sẽ tạo được động lực cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như đối tác Algeria an tâm hơn trong hợp tác đầu tư, tiến tới các hợp tác thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Trung Khánh – Ngọc Tú (TTXVN)
Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Algeria
Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Algeria

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có buổi tiếp đón và làm việc với Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và người có công Algeria Laid Rebigua. Hai bên mong muốn cùng thúc đẩy các dự án liên Chính phủ và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN