Đây là sự kiện quan trọng nhằm củng cố các nỗ lực chung về truy xuất nguồn gốc và hợp pháp gỗ, rà soát tiến độ triển khai Hiệp định VPA/FLEGT, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành lâm nghiệp.
Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn.
Ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm qua. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản liên tục tăng nhanh, đạt mốc 17,3 tỷ USD vào năm 2024, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Ngành không chỉ mang lại giá trị kinh tế to lớn mà còn tạo công ăn việc làm cho hơn 500.000 lao động trực tiếp và hàng triệu hộ gia đình tham gia trồng rừng, cung ứng nguyên liệu.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu xuất khẩu 23 - 25 tỷ USD vào năm 2030, ngành gỗ đang đối mặt với những thách thức không nhỏ. Yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu chính ngày càng trở nên khắt khe hơn về tính hợp pháp và bền vững của nguyên liệu gỗ. Đặc biệt, Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng (EUDR) của EU đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi chuỗi cung ứng phải minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc đến từng sản phẩm. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để ngành lâm nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín trên trường quốc tế.
Khu triển lãm poster và gian hàng về gỗ hợp pháp và phát triển lâm nghiệp tại sự kiện.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nhấn mạnh: "Diễn đàn lần này là cơ hội quan trọng để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội ngành gỗ, tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương và các đối tác quốc tế cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm nguồn gỗ hợp pháp tại Việt Nam".
Nhận thức rõ những yêu cầu của thực tiễn, trong những năm qua, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Việt Nam đã ký Hiệp định VPA/FLEGT với EU, Thỏa thuận 301 với Hoa Kỳ và xây dựng hệ thống quy định pháp luật về đảm bảo gỗ hợp pháp và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Những hành động này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc quản trị rừng bền vững và thương mại gỗ có trách nhiệm, tạo điều kiện để sản phẩm gỗ Việt Nam nâng cao uy tín và mở rộng thị trường.
Ông Cyril Loisel, Tham tán thứ nhất Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chia sẻ về các cột mốc quan trọng để đạt được cấp phép FLEGT.
Sự hợp tác quốc tế, đặc biệt với Chính phủ Đức thông qua GIZ, đóng vai trò then chốt trong tiến trình này. Ông Trần Quang Bảo khẳng định: "Chúng tôi đặc biệt trân trọng sự hỗ trợ của nhân dân và Chính phủ Đức thông qua GIZ trong thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT, một minh chứng rõ nét cho sự hợp tác đa bên và quyết tâm chung hướng tới ngành gỗ hợp pháp, minh bạch, bền vững và có trách nhiệm".
Đáp lại, ông Jens-Schmid Kreye, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức tại Việt Nam chia sẻ: "Trong bối cảnh Việt Nam và Đức kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, diễn đàn này phản ánh quan hệ đối tác bền chặt của chúng ta trong phát triển bền vững. Nước Đức tự hào đồng hành cùng Việt Nam thông qua hợp tác kỹ thuật, tăng cường năng lực và phát triển các công cụ số có tính ứng dụng".
Ông Jens-Schmid Kreye, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức tại Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn.
Ông Cyril Loisel, Tham tán thứ nhất, Phái đoàn EU tại Việt Nam, đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam và nhận định rằng các bên đã đi được hơn nửa chặng đường. "Kết quả đạt được cho đến nay là rất tích cực, sẽ còn nhiều công việc tiếp tục được triển khai. Tôi kỳ vọng chúng ta sẽ hoàn tất các bước cuối cùng và có thể tiến hành đánh giá chính thức vào một thời điểm nào đó trong năm tới", ông Cyril Loisel nhìn nhận.
Diễn đàn đã tạo cơ hội để các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường. Thành công của sự kiện không chỉ góp phần hoàn thiện Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam mà còn là một bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của một trung tâm chế biến gỗ lớn, có trách nhiệm và bền vững trên thế giới.