Việt Nam, thị trường tiềm năng đối với doanh nghiệp Argentina

Ngày 14/8, Phòng Thương mại châu Á-Thái Bình Dương của Argentina đã tổ chức Hội thảo tiềm năng phát triển thị trường đầu tư và thương mại tại Việt Nam, với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp Argentina.

Chú thích ảnh
Các danh nghiệp Argentina tham dự Hội thảo.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Á, Rallys Pliauzer đánh giá sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa Argentina và Việt Nam phát triển không ngừng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong trao đổi thương mại, đồng thời khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Đại sứ Mario Schuff, cố vấn cấp cao Phòng Thương mại châu Á-Thái Bình Dương, đề cao những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây, cũng như những nỗ lực của doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại, với kim ngạch đạt hơn 3,5 tỷ USD vào năm ngoái. Doanh nghiệp Argentina rất quan tâm tới thị trường thương mại và đầu tư của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt giới thiệu thành tựu kinh tế và tiền năng đầu tư, thương mại của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt giới thiệu những thành tựu kinh tế và xã hội của Việt Nam trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt trong năm 2023, quy mô kinh tế Việt Nam xếp thứ 34 trên thế giới, với mức tăng trưởng đạt 5,05%, và nửa đầu năm nay ước đạt 6,42% sau khi đạt 5,66% trong quý I. 

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), trong năm 2023, Việt Nam xếp thứ 3 Đông Nam Á với quy mô GDP theo sức mua tương đương (GDP PPP) đạt khoảng 1.438 tỷ USD, sau Indonesia (4.391 tỷ USD), Thái Lan (1.563 tỷ USD), xếp thứ 25 trên thế giới. Dự kiến đến năm 2026, quy mô GDP PPP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 1.833 tỷ USD, vượt Thái Lan và xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng cho biết 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu vượt 190 tỷ USD, tăng 14,5%, nhờ đà phục hồi của nhu cầu thế giới, nhất là tại các đối tác lớn của Việt Nam như Mỹ, EU và ASEAN. Thặng dư thương mại đạt 11,63 tỷ USD, góp phần ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối.

Chú thích ảnh
Ông Rallys Pliauzer, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Á phát biểu tại Hội thảo.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ, giải ngân vốn FDI đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 6 năm. Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định kết quả này là minh chứng cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng vào cơ hội và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam nhờ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sẵn sàng mở cửa chào đón các doanh nghiệp nước ngoài.

Các doanh nghiệp tham dự hội thảo cũng đã trao đổi với đại diện Thương vụ Việt Nam tại Argentina về khả năng mở rộng trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước trong tương lai.

Tin, ảnh: Diệu Hương (TTXVN)
Kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Canada
Kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, trong chuyến thăm và làm việc tại khu vực Bắc Mỹ, ngày 14/8, đoàn Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Canada và Cơ quan phát triển xuất khẩu Canada (EDC) tổ chức buổi tọa đàm tại Toronto nhằm kết nối doanh nghiệp của hai nước, cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất và tài chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN