Vào mùa giỏ quà Tết

Thị trường giỏ quà biếu Tết năm nay với nhiều chủng loại, giá cả cũng như chất lượng. Điều khác biệt của giỏ quà Tết năm nay là các giỏ quà đã ưu tiên cho hàng Việt Nam chất lượng cao và được thiết kế riêng, đẹp mắt.


Dạo một vòng quanh các chợ, siêu thị và các điểm bán giỏ quà Tết trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, không khí mua bán đã sôi động hẳn dù còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết. Ghi nhận tại các chợ truyền thống như: Bến Thành, Tân Định (quận 1),  Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Thủ Đức (quận Thủ Đức)… những gian hàng kinh doanh sản phẩm bánh kẹo phục vụ mùa Tết đã bày bán rất nhiều mẫu giỏi quà Tết, với giá cả từ bình dân đến cao cấp. Sản phẩm trong các giỏ quà Tết đa số là các sản phẩm đặc trưng dùng trong ngày Tết như rượu, trà, bánh, mứt, kẹo, nho khô…

Thị trường giỏ quà Tết đang vào mùa nên các siêu thị phải tăng cường nhân viên gói quà

Ngoài ra, một số gian hàng còn bày bán các sản phẩm mới, dành cho người lớn tuổi, người ăn kiêng hay là các loại hàng tiêu dùng thiết yếu như đường, dầu ăn, hạt nêm, đồ hộp... Nhiều cửa hàng còn có những giỏ quà Tết là mặt hàng trái cây vùng miền.


Chị Lê Hoa, tiểu thương tại chợ Thủ Đức, cho biết năm nay mẫu mã các loại giỏi quà Tết phong phú hơn năm ngoái, giá cả sản phẩm cũng không tăng. Điều khác biệt của giỏ quà Tết năm nay là các giỏ quà được thiết kế ưu tiên cho hàng Việt Nam chất lượng cao, kể cả những sản phẩm thông dụng nhất như trà, rượu đều được thay bằng các mặt hàng sản xuất trong nước. Tại cửa hàng của chị Hoa có các loại giỏ quà từ bình dân đến cao cấp, giá từ 50.000 đồng đến 3 triệu đồng/giỏ tùy theo nhu cầu của khách hàng.


Theo chị Hoa, từ đầu tháng 1/2017 đến nay, trung bình một ngày cửa hàng chị bán khoảng 5 - 10 giỏ quà Tết. Thời điểm này đến cuối tuần mới chính thức là lúc cao điểm của kinh doanh, có thể bán được 10-30 giỏ/ngày.


Trong khi đó, ghi nhận tại hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố, năm nay sản phẩm trong các giỏ quà Tết có đến 90% là hàng trong nước. Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc maketing của Saigon Co.op, cho biết năm nay đơn vị thiết kế 42 mẫu giỏ quà với giá dao động từ 99.000 đồng đến 1.999.000 đồng. Sản phẩm trong giỏi quà Tết là các loại sản phẩm đặc trưng tết như bánh, mứt, kẹo, trà, cà phê, hạt điều, rượu vang… của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.

Giỏ quà Tết năm nay được thiết kế đẹp, giá cả phải chăng tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng

“Các sản phẩm trong giỏ quà Tết được đơn vị chọn lọc kỹ càng, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và tiết kiệm. Bên cạnh đó, giỏ quà Tết còn được gói quà đẹp, trang nhã và sang trọng rất thích hợp biếu tặng Tết. Đặc biệt, trong các giỏ quà này, hàng nội chiếm khoảng 90%. Hiện, lượng khách đặt hàng giỏ quà Tết đang tăng lên từng ngày, nhiều siêu thị trong hệ thống phải tăng cường gấp 3-4 lần nhân sự phụ trách gói quà để kịp đơn hàng”, ông Hoàng Anh cho biết thêm.


Tương tự, siêu thị Big C cũng có 17 loại giỏ quà Tết với tổng số lượng hơn 100.000 giỏ quà, có giá từ 79.000 đồng đến 1.500.000 đồng/giỏ. Siêu thị Emart có 19 loại giỏ quà, trong đó 14 giỏ quà có các sản phẩm hàng Việt trên 90% và 5 giỏ quà là sản phẩm đặc trưng riêng của hệ thống Emart được nhập từ Hàn Quốc. Giá các giỏ quà này dao động từ 199.000 – 2.999.000 đồng/giỏ.


Đại diện các siêu thị cũng cho hay, từ ngày 2/1, sức mua giỏ quà Tết đã bắt đầu tăng cao. Khách mua hàng chủ yếu vẫn là doanh nghiệp, mua theo số lượng lớn để dùng làm quà tặng cho đối tác, nhân viên. Về phía người tiêu dùng cá nhân đã bắt đầu có người đến tham khảo và đặt mua để dùng làm quà biếu tặng dịp Tết.


Ông Nguyễn Văn Bách, Chi Cục phó Chi cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, cho biết năm nay người tiêu dùng có thể yên tâm hơn về giá cả hàng hóa các mặt hàng Tết vì nhờ các chương trình bình ổn giá và kiểm tra chống hàng gian, hàng giả dịp cuối năm đã được triển khai quyết liệt, thường xuyên trên toàn địa bàn thành phố.


“Khảo sát thị trường các loại giỏ quà Tết, bánh kẹo cho thấy hàng Việt chiếm đa số khi đã phủ sóng tới các chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố. Mặt khác, hiện nay người dân đã có ý thức rất nhiều hơn trong việc lựa chọn và ủng hộ hàng Việt Nam vào dịp Tết. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên người dân vẫn cẩn trọng khi mua sắm hàng hóa Tết, không nên mua hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng có nghi ngờ về chất lượng để tránh mua phải hàng gian, hàng giả”, ông Bách cho biết thêm.


Hoàng Tuyết
TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp giỏ quà Tết
TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp giỏ quà Tết

Nhằm đáp ứng nhu cầu biếu, tặng trong dịp Tết Bính Thân, các nhà bán lẻ, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nhiều mẫu giỏ quà Tết phong phú với mẫu mã và giá cả phải chăng. Sức mua của mặt hàng này cũng đang tăng từng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN