Vàng 'bốc hơi' dưới sức ép của đồng USD

Tại thị trường Singapore chiều 20/9, giá vàng giảm do đồng USD mạnh lên. Từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng 16% dưới bàn tay nâng đỡ của các ngân hàng trung ương thế giới.

Vào lúc 13 giờ 09 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.762,3 USD/ounce. Trong phiên này, đã có lúc giá vàng vọt lên 1.771,89 USD/ounce.



Hình minh họa. Nguồn: Internet.



Các chương trình mua trái phiếu và tài sản của các ngân hàng trung ương từ Mỹ tới Nhật Bản đã khiến nhà đầu tư đổ xô vào vàng để đối phó với nguy cơ lạm phát leo thang. Chính tâm lý này của nhà đầu tư đã giá đẩy vàng trong phiên giao dịch ngày 19/9 lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2012.

Nhà đầu tư hy vọng Bắc Kinh sẽ hành động sau khi HSBC công bố thống kê cho hay Chỉ số quản lý sức mua (PMI) trong khu vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 9/2012 ở mức 47,8, so với mức 47,6 của tháng trước (ngưỡng 50 là ranh giới phân định chiều hướng giữa tăng trưởng và sụt giảm).

Phiên 20/9, đồng USD lên giá đối với đồng euro và trong rổ tiền tệ, đã gây sức ép với vàng cũng như các hàng hóa được giao dịch bằng đồng tiền xanh (trong đó có dầu mỏ và các kim loại cơ bản).

Theo chuyên gia phân tích Lynette Tan thuộc Phillip Futures, việc các ngân hàng trung ương khác (trong đó có Trung Quốc) tiến hành các biện pháp kích thích kinh tế, có thể khiến giá vàng xuyên thủng mốc 1.790 USD/ounce và tiến tới ngưỡng 1.800 USD/ounce.


Credit Suisse nhận định trong bối cảnh nhu cầu đầu tư đang mạnh dần và vàng xu hướng đi lên (mang yếu tố kỹ thuật), việc kim loại quý này phá mốc 1.800 USD/oune chỉ còn là vấn đề thời gian. Đặc biệt, nhu cầu vàng giao ngay có thể khởi sắc trong hai tháng tới, khi Ấn Độ - nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới - vào mùa cưới.

Thị trường đồn đoán sẽ có thêm nhiều nước đi theo chính sách nới lỏng định lượng, vì thế xu hướng đi lên của vàng được dự báo sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cảnh báo giá vàng trong đợt nới lỏng định lượng lần này của Mỹ (QE3) sẽ không lên giá mạnh như ở hai đợt nới lỏng trước.



TTXVN/ Tin Tức

NHNN cho phép gia công hơn 350.000 lượng vàng
NHNN cho phép gia công hơn 350.000 lượng vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa cho phép gia công vàng miếng SJC từ vàng miếng SJC móp méo và vàng miếng phi SJC của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng với khối lượng hơn 350.000 lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN