Ukraine mở rộng xuất khẩu sang 27 thị trường quốc tế

Theo trang tin ubn.news (trang tin về doanh nghiệp Ukraine), người đứng đầu Cơ quan Tiêu dùng và Sản xuất nhà nước Ukraine, bà Olga Shevchenko cho biết nước này sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa ra 27 thị trường quốc tế mới. 

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở thành phố Odessa, Ukraine. Ảnh: Adobe Stock/TTXVN

Theo bà Shevchenko, trong số các thị trường mới có Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hong Kong (Trung Quốc), Canada, Mexico, Oman, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU)... 

Năm ngoái, 27 thị trường mới cũng đã mở cửa cho hàng hóa của Ukraine, trong khi con số này của năm 2021 là 25 thị trường. Ngoài ra, trong năm 2022, 36 doanh nghiệp Ukraine, trong đó có 31 nhà sản xuất thực phẩm, đã được phép xuất khẩu hàng hóa sang EU. 

Tổng cộng, 429 doanh nghiệp Ukraine có thể xuất khẩu các sản phẩm của họ tới những nước EU, trong đó có 168 công ty sản xuất thực phẩm. Cũng trong năm 2022, 322 doanh nghiệp Ukraine đã thông qua các thủ tục kiểm dịch và được phép xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc.

Trần Quyên (TTXVN)
Ukraine đối mặt với thách thức về huy động nhân lực
Ukraine đối mặt với thách thức về huy động nhân lực

Thương vong nặng nề kéo dài trong các cuộc giao tranh ở những nơi như Bakhmut là một trong những lý do tại sao quân đội Ukraine đang cần huy động nhiều nhân lực hơn. Một lý do khác là quân đội Ukraine cần thêm quân để vận hành dòng vũ khí do các nước phương Tây cung cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN