Tỷ lệ thất nghiệp Eurozone thấp nhất trong hơn 3 năm

Tỷ lệ thất nghiệp ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3,5 năm qua, dấy lên hy vọng nền kinh tế khu vực này sẽ phục hồi.

Theo số liệu công bố ngày 1/9 của Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (EU) Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp trong Eurozone đã giảm xuống 10,9% trong tháng 7 vừa qua từ 11,1% tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2012, tỷ thất nghiệp trong khối gồm 19 quốc gia thành viên này giảm xuống dưới 11%. Quốc gia thành viên có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là nền kinh tế đầu tàu Đức với 4,7%. Tuy nhiên, số người trẻ tuổi không có việc làm vẫn ở mức cao, 21,9%.

Tỉ lệ thất nghiệp tại Eurozone xuống mức thấp nhất trong vài năm trở lại đây. Ảnh minh họa: Nguồn: Getty Images


Tỷ lệ thất nghiệp ở các nước thành viên Eurozone là khác nhau, nhưng việc tỷ lệ này giảm mạnh làm dấy lên hy vọng rằng khối đồng tiền chung euro đang dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ kéo dài nhiều năm qua. Mặc dù vậy, các nhà phân tích cảnh báo dấu hiệu cải thiện trên thị trường việc làm vẫn còn là khiêm tốn.

Trái ngược với xu hướng giảm của cả Eurozone, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp lại tăng, hiện ở mức 10,4%, Áo là 5,8% và Phần Lan là 9,7%. Quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là Hy Lạp, với 25% trong tháng 5, mặc dù đã giảm xuống từ mức 25,6% tháng trước đó. Số người trẻ tuổi không có việc làm tại Hy Lạp ở mức 51,8%, trong khi tỷ lệ này ở Tây Ban Nha, cũng đang gặp khó khăn trong việc cải thiện thị trường việc làm sau khủng hoảng, là 48,6%.

Một tín hiệu tốt đến từ Italy, nền kinh tế lớn thứ ba Eurozone, khi tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm xuống 12%, tuy nhiên số thanh niên không có việc làm vẫn ở mức cao là 40,5%.

Số liệu của Eurostat cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở 28 quốc gia thành viên EU đã giảm 0,1% xuống còn 9,6% trong tháng 6 vừa qua, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2011.

TTXVN/Tin tức
Eurozone và IMF có thể thoả hiệp tham gia cứu trợ Hy Lạp
Eurozone và IMF có thể thoả hiệp tham gia cứu trợ Hy Lạp

Đa số nghị sĩ tại Quốc hội Hà Lan đã biểu quyết ủng hộ gói cứu trợ thứ ba trị giá tới 86 tỷ euro cho Hy Lạp, trong bối cảnh đã có hy vọng về việc Eurzone và IMF có thể đạt được thoả thuận về việc tham gia cứu trợ cho nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN