Trung Quốc tiến tới tự do hóa lãi suất huy động

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên, nước này sẽ tiến hành tự do hóa lãi suất huy động trong 1 - 2 năm tới. Hành động này cho thấy tốc độ tự do hóa của chính phủ Trung Quốc có thể nhanh hơn so với dự đoán của thị trường.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên.


Sáng 11/3, Trung tâm Thông tin kỳ họp thứ 2 Nhân đại Toàn quốc (Quốc hội) khóa 12 đã tổ chức họp báo để những quan chức liên quan trả lời về vấn đề cải cách và phát triển tài chính.

Truyền thông Hong Kong cho biết tại cuộc họp báo này, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ông Chu Tiểu Xuyên, cho biết cuối cùng sẽ phải mở cửa lãi suất huy động và đây là bước cuối cùng của tiến trình thị trường hóa lãi suất.

Theo ông Chu Tiểu Xuyên, do rất nhiều loại lãi suất khác đã được cởi trói, rất có thể việc tự do hóa lãi suất huy động sẽ được thực hiện trong 1 - 2 năm tới và trong thời kỳ đầu sau khi được cởi trói, lãi suất sẽ tăng lên.

Đánh giá về phát biểu của ông Chu Tiểu Xuyên, sách lược gia Dariusz Kowalczyk tại Hong Kong thuộc Ngân hàng Credit Agricole CIB cho rằng “bước đi trên nhanh hơn dự đoán của chúng tôi”.

Trước đó vào năm 2013, hãng tin Bloomberg của Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra với kết quả là đại đa số các nhà kinh tế dự đoán các nhà quyết sách Trung Quốc sẽ hủy bỏ mọi hạn chế đối với lãi suất huy động vào năm 2016 hoặc chậm hơn một chút.

Những phát biểu của ông Chu Tiểu Xuyên ngầm cho thấy việc này sẽ diễn ra sớm hơn, vào năm 2015 hoặc năm 2016.


Hà Ngọc


Cảnh báo từ việc doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đầu tiên vỡ nợ
Cảnh báo từ việc doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đầu tiên vỡ nợ

Với việc không thể trả được mất khả năng trả lãi trái phiếu phát hành năm 2011, Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology có thể trở thành công ty đầu tiên của Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN