Trung Quốc: Không tận dụng thị trường bất động sản để kích thích kinh tế ngắn hạn

Tân Hoa dẫn tuyên bố của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 30/7 cho biết nước này sẽ không tận dụng thị trường bất động sản để hỗ trợ kích thích ngắn hạn cho nền kinh tế, song sẽ điều chỉnh chính sách tài khóa hiệu quả hơn cũng như thực hiện các biện pháp đối phó với tranh chấp thương mại.

Theo hãng tin trên, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng khẳng định nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt sức ép tiêu cực ngày càng tăng, và nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để ứng phó, trong đó có thúc đẩy tiêu dùng trong nước, bình ổn lĩnh vực ngoại thương và công ăn việc làm.

Trước đó cùng ngày, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc này đã tiến hành cuộc họp nhằm thảo luận các điều kiện và chính sách kinh tế cho 6 tháng cuối năm 2019. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý II/2019 sụt giảm tới mức thấp nhất trong gần 30 năm qua, giữa lúc nhu cầu ngày càng suy yếu trong và ngoài nước.

Phương Hoa (TTXVN)
Thế giới sẽ ớn lạnh nếu bong bóng bất động sản Trung Quốc nổ
Thế giới sẽ ớn lạnh nếu bong bóng bất động sản Trung Quốc nổ

Nếu giá nhà ở Trung Quốc giảm 30%, điều đó có nghĩa núi nợ xấu ngân hàng ở nước này sẽ xuất hiện và con số đó thật sự khổng lồ - lên tới 4.100 tỷ nhân dân tệ (615 tỷ USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN