Triều Tiên tổ chức hội thảo quốc tế về thu hút đầu tư

Ngày 16/10, CHDCND Triều Tiên đã tổ chức hội thảo quốc tế về thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các đặc khu kinh tế. Hội thảo diễn ra tại Bình Nhưỡng trong hai ngày.

Các chuyên gia và học giả tham dự hội thảo ngày 16/10. Ảnh: AP


Hội thảo trên, do Hiệp hội Phát triển Kinh tế Triều Tiên (KEDA) chủ trì, đã thu hút sưh tham gia của các quan chức, học giả, chuyên gia kinh tế tới từ nhiều nước như Canada, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ và Mỹ...

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch KEDA Ri Chol Sik cho biết Triều Tiên sẽ thành lập các đặc khu kinh tế tại các tỉnh và mở rộng cửa để chờ đón đầu tư từ "bất kỳ nước nào". Ông Ri Chol Sik cũng cho biết các thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ đầu tư và chính sách ưu đãi cũng đã được hoàn tất.

KEDA, được thành lập hồi tháng 6 vừa qua như một nỗ lực của Triều Tiên nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài.


T.N
Hai miền Triều Tiên nhất trí mở lại Kaesong
Hai miền Triều Tiên nhất trí mở lại Kaesong

Sau cuộc đàm phán maratông ngày 10/9, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí nối lại một cách trọn vẹn các hoạt động tại khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong vào ngày 16/9 tới, sau 5 tháng tạm ngừng hoạt động do căng thẳng giữa hai miền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN