TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác bang Hessen, CHLB Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, từ ngày 22-24/5, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại bang Hessen, CHLB Đức.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn cán bộ TP. Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm với thành phố Frankfrut về trung tâm tài chính. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN tại Đức

Theo chương trình, Đoàn đã thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt; chào xã giao Chủ tịch Quốc hội bang Hessen – ông Boris Rhein; tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ra đời Hiến pháp Đức; thăm và làm việc với công ty đô thị thông minh Damstadt; làm việc với Đại học kỹ thuật Damstad về trí tuệ nhân tạo và khoa Thiết kế tích hợp Máy tính; làm việc với ông Jan Schneider - Ủy viên Hội đồng thành phố, phụ trách xây dựng, bất động sản, các dự án đổi mới, dịch vụ công dân và IT; thăm và làm việc với công ty Arago về trí tuệ thông minh; thăm và làm việc với Sở quy hoạch Frankfurt và Hội thảo Doanh nghiệp …

Phát biểu với cán bộ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Đức không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển sâu rộng. Chuyến thăm Đức của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tháng 2/2019 và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Peter Altmaier (Pê-tơ An-tơ-mai-ơ) tháng 3/2019 có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy quan hệ chiến lược và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai bên. Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng, là một trong những đối tác quan trọng nhất của Đức ở khu vực, trong đó, TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên được phía Đức chọn để triển khai dự án Ngôi nhà Đức.

Về mục đích chuyên thăm và làm việc tại Đức, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết chuyến thăm và làm việc lần này nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ toàn diện với các đối tác châu Âu. Cùng đó là việc học tập kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị sáng tạo, đào tạo nhân lực - nâng cao chất lượng giáo dục, trao đổi văn hóa; trao đổi về các vấn đề song phương, tìm hiểu nhu cầu và cập nhật chính sách của các đối tác trong quan hệ với Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là tiếp cận các xu hướng phát triển công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo, tự động hóa; mô hình phát triển trung tâm tài chính; phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức; đào tạo phát triển nghề. Qua đó, giúp TP. Hồ Chí Minh có thể định hình quy hoạch phát triển trong tương lai cũng như việc tìm đối tác cho sự phát triển bền vững của thành phố.  

Tại buổi thăm xã giao Quốc hội bang Hessen, Chủ tịch Quốc hội bang – ông Boris Rhein đánh giá cao quan hệ hợp tác chiến lược Đức – Việt Nam nói chung, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa TP. Hồ Chí Minh và bang Hessen nói riêng. Thông qua chuyến thăm của đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh lần này, ông Boris bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực theo nội dung đoàn làm việc tại Đức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, ngày 24/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến và Thị trưởng thành phố Frankfurt Peter Feldmann (Pi-tơ Phin-man) đã ký bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND TP. Hồ Chí Minh và chính quyền Frankfurt. Qua đó thiết lập quan hệ hợp tác, nhằm tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy sự thịnh vượng cho cả 2 bên. Việc ký kết này cũng đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa “quan hệ đối tác chiến lược” giữa 2 quốc gia. Theo bản ghi nhớ, hai bên thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác vì lợi ích 2 bên trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Ngoài ra, hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các bên có liên quan ở mỗi thành phố, ưu tiên trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin, đầu tư, hội chợ thương mại, khoa học, môi trường, khí hậu và du lịch.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thị trưởng TP. Frankfurt  - ông Peter Feldmann bày tỏ cảm kích về việc Việt Nam thực hiện dự án Ngôi nhà Đức tại TP.Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá việc TP.Hồ Chí Minh và Frankfurt ký kết bản ghi nhớ lần này là góp phần tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược và tình hữu nghị giữa nước Việt Nam và Đức, giữa Frankfurt với TP.Hồ Chí Minh.

Thanh Bình (TTXVN)
Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với bang Thüringen, CHLB Đức
Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với bang Thüringen, CHLB Đức

Ngày 22/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ đã có chuyến thăm, làm việc tại thành phố Erfurt, bang Thüringen, trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với bang Thüringen, CHLB Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN