Giao dịch viên trên sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 27/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 3/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thảo luận với phía Iran đang diễn ra rất khả quan và có thể dẫn đến một kết quả tích cực cho tất cả các bên. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận Tehran đã đệ trình một kế hoạch 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2. Phía Mỹ cũng đã có phản hồi thông qua các bên trung gian Pakistan.
Mặc dù các vòng đàm phán trực tiếp tại Islamabad trước đó vẫn còn bế tắc, nhưng động thái mới nhất của Nhà Trắng cho thấy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ triển khai chiến dịch mang tên "Dự án Tự do" bắt đầu từ sáng ngày 4/5 (giờ địa phương). Theo đó, quân đội Mỹ sẽ thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu thương mại đang bị mắc kẹt an toàn rời khỏi eo biển Hormuz và vùng Vịnh.
Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả đây là một "cử chỉ nhân đạo" trong bối cảnh nhiều tàu thuyền tại đây đang rơi vào tình trạng cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch này sẽ có sự tham gia của các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, các nền tảng không người lái đa miền và 15.000 quân nhân.
Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper nhấn mạnh nhiệm vụ này có vai trò thiết yếu đối với an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, trong khi Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran. Tính đến ngày 29/4, ước tính vẫn còn hơn 900 tàu thương mại đang mắc kẹt trong khu vực này.
Thông tin về triển vọng hòa bình và việc khơi thông mạch máu năng lượng đã lập tức tiếp sức cho các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch 4/5. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) đã tăng mạnh 2,7% để chạm mức kỷ lục mới. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI vọt tăng gần 4%, xác lập đỉnh lịch sử 6.858,99 điểm vào cuối buổi sáng nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu chip bán dẫn.
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Các thị trường tại Trung Quốc, Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ trong ngày 4/5.
Đà khởi sắc của chứng khoán châu Á ngoài Nhật Bản diễn ra sau khi chỉ số S&P 500 của Mỹ ghi nhận tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp và xác lập tháng tăng trưởng tốt nhất kể từ cuối năm 2020. Giới đầu tư hiện đang tạm gác lại những lo ngại về hệ lụy kinh tế từ xung đột Trung Đông để tập trung vào kết quả kinh doanh khả quan của các tập đoàn công nghệ lớn và những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Mỹ.
Trái ngược với chứng khoán, thông tin trên lại "hạ nhiệt" thị trường hàng hóa. Trong phiên giao dịch sáng 4/5 trên thị trường giờ châu Á, giá dầu Brent tương lai giảm 0,59% xuống còn 107,53 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 0,82% xuống mức 101,10 USD/thùng.
Cùng chung xu hướng, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.599,45 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn giao tháng 6/2026 tại Mỹ cũng lùi về mốc 4.611,40 USD/ounce.