Thứ trưởng Bùi Văn Khắng: Phải khẳng định được vai trò lực lượng Hải quan trên mặt trận chống buôn lậu

Đây là một trong các chỉ đạo quan trọng của Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Cục Hải quan, ngày 27/6.

Chú thích ảnh

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng biểu dương, ghi nhận các kết quả công tác của Cục Hải quan đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025.

Tiêu biểu như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu; thu ngân sách hiệu quả; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện tích cực, hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy…

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng gợi mở, chỉ đạo nhiều nội dung hết sức quan trọng để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cả năm 2025.

Trước tiên, tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan theo hướng cải cách thủ tục hành chính, thông thoáng, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”…; xây dựng hải quan hiện đại, thông minh.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Chú trọng thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thông quan hàng hóa tập trung, tiếp tục đầu tư, đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống thông quan VNACCS/VCIS; đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ thông quan hàng hóa; phòng, chống buôn lậu; kiểm tra sau thông quan; kiểm định hải quan…

“Thứ ba, về thu ngân sách. Tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm là cải cách, tạo thuận lợi thương mại, thông quan hàng hóa nhanh chóng… để nuôi dưỡng nguồn thu, giúp tăng thu ngân sách. Giải pháp thứ hai là thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách thông qua thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, thực hiện thu hồi nợ thuế hiệu quả, không phát sinh nợ mới…”, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng chỉ đạo.

Nhiệm vụ thứ tư là, tạo thuận lợi thương mại gắn với đấu tranh phòng, chống buôn lậu. Phải khẳng định được vai trò, vị trí của lực lượng kiểm soát hải quan trên mặt trận chống buôn lậu.

“Phải triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống buôn lậu trong địa bàn hoạt động hải quan, làm trong sạch địa bàn. Mục tiêu hướng đến là người dân, doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về hải quan. Giảm thiểu gian lận thương mại, giảm các hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để vận chuyển trái phép hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống ma túy phải tiến hành đấu tranh một cách bài bản, thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra cơ bản, xác lập chuyên án…, đặc biệt phải ưu tiên phòng chống từ sớm, từ xa, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào Việt Nam trong địa bàn hoạt động hải quan.

Đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Thứ trưởng yêu cầu ngành Hải quan sau khi ổn định cơ cấu tổ chức phải tiếp tục quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ công chức yên tâm công tác, cống hiến.

Về công tác xây dựng lực lượng, ngành Hải quan cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “vừa hồng vừa chuyên” để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là nâng cao năng lực trong việc tiếp cận, sử dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ để phục vụ công tác.

Song song đó, phải tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm trong sạch bộ máy.

Thu ngân sách hơn 200.000 tỷ đồng

Chú thích ảnh
Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ điểm lại các kết quả nổi bật của toàn Ngành 6 tháng đầu năm và nêu các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: Quang Hùng.

6 tháng đầu năm 2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Hải quan đã chủ động hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần quan trọng vào bức tranh kinh tế đất nước.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, các kết quả công tác nổi bật trong 6 tháng đầu năm như: ngành Hải quan đã quán triệt toàn Ngành tập trung nguồn lực, trí tuệ để triển khai 4 nghị quyết của Bộ chính trị gồm Nghị quyết 57/TW, Nghị quyết 59/TW, Nghị quyết 66/TW, Nghị quyết 68/TW. Đây là “bộ tứ trụ cột” tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy hành động chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Hùng.

Cùng với đó, chính sách hải quan tạo thuận lợi thương mại, cải cách thủ tục, tăng kết nối cũng góp phần quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam giữ được đà cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Về công tác chuyên môn nghiệp vụ, toàn Ngành đã làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt tổng kim ngạch 390,91 tỷ USD tăng 15,3%, (tương ứng tăng 51,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước (cập nhật đến 15/6/2025). Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,84 tỷ USD.

Về thu ngân sách Nhà nước, từ ngày 1/1 - 15/6/2025, toàn Ngành thu được 201.414 tỷ đồng, bằng 49% dự toán được giao và bằng 42,9% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024. Ước thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 221.500 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày thu đạt 1.850 tỷ đồng, tăng khoảng 215 tỷ đồng/ngày so với 6 tháng đầu năm 2024.

Huy Cường/Báo Tin tức và Dân tộc
Hải quan tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Hải quan tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Hải quan giai đoạn 2021 - 2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030 diễn ra chiều 27/6, ông Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan cho biết, đây là dịp để tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trong hệ thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN