Những dấu ấn tích cực
Ngày 27/6, Cục Hải quan tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng biểu dương: Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình thế giới diễn ra phức tạp, biến động, chiến tranh thương mại diễn biến khó lường, ngành Hải quan đã nỗ lực thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính đạt được nhiều dấu ấn. Trong đó, nổi bật là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Thứ trưởng Bùi Văn Khắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HQ
Theo đó, trong bối cảnh sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, 6 tháng đầu năm 2025, hải quan đảm bảo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu với kim ngạch đạt 390,91 tỷ USD tăng 15,3% so với cùng năm trước.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam lũy kế đến hết 15/6/2025 thặng dư 4,84 tỷ USD, giảm 45,8% so với mức thặng dư của cùng kỳ năm trước.
Về sắp xếp tổ chức đến thời điểm này có thể khẳng định là Cục Hải quan đã thực hiện thành công; giảm 485 đầu mối trên tổng số 902 đơn vị trước đó, tương đương 53,77%.
Về thu ngân sách, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại, thuế quan ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu nhưng số thu vẫn có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến 15/6/2025, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 201.414 tỷ đồng, bằng 49% dự toán được giao và bằng 42,9% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Ước thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 221.500 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày thu đạt 1.850 tỷ đồng, tăng khoảng 215 tỷ đồng/ngày so với 06 tháng đầu năm 2024.
Về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ngành Hải quan cũng chủ động tham mưu và thực hiện cũng đạt kết quả tích cực trong tháng cao điểm theo tinh thần chủ trương tại các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Bên cạnh đó, về hợp tác quốc tế, Hải quan Việt Nam có những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao uy tín quốc gia, thúc đẩy xuất nhập khẩu, thương mại ở nước ngoài.
Thực hiện “Bộ tứ chiến lược” trong giai đoạn cuối năm 2025
Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Năm 2025 là năm về đích của giai đoạn 2020 - 2025, do đó, ngành Hải quan phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra.
Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ khẳng định, ngành tập trung vào thực hiện cải cách hiện đại hóa hải quan. Ảnh: HQ
Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2025, ngành Hải quan cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, gắn công tác chuyên môn với mục tiêu “Bộ tứ chiến lược”.
Cụ thể, Thứ trưởng chỉ đạo ngành Hải quan tập trung vào hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hải quan, gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, việc cải cách thể chế hải quan theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Cùng với đó, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của ngành Hải quan trong hoạt động quản lý nhà nước, thông quan hàng hóa. Đồng thời, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số, tập trung đầu tư duy trì hệ thống thông quan hàng hóa tự động; đồng thời, triển khai đề án mới về đầu tư nâng cấp hệ thống thông quan hàng hóa có trọng tâm, trọng điểm.
Song song với đó, ngành Hải quan cần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, trong đó tập trung vào 2 nhóm giải pháp.
Một là, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế thông qua các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, gỡ bỏ rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Hai là, thu đúng, thu đủ, chống thất thu, không để nợ thuế kéo dài.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng chỉ đạo ngành Hải quan tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, trong đó, quan tâm đến lực lượng chống buôn lậu.
Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, giao nhiệm vụ cho Cục trưởng Cục Hải quan tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, trong sạch bộ máy; đấu tranh phòng chống tiêu cực, lãng phí, thanh nhũng.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cam kết, sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các chỉ đạo thành các kế hoạch, giải pháp thực hiện và triển khai xuyên suốt từ Cục đến các đơn vị thuộc và trực thuộc trong toàn ngành Hải quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao.
Về giải pháp thực hiện, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cho hay, 6 tháng cuối năm 2025, ngành Hải quan tập trung vào thực hiện cải cách hiện đại hóa hải quan, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu được giao.
Lãnh đạo Cục Hải quan nhấn mạnh vào việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Đặc biệt là đấu tranh với tội phạm ma túy mà điểm nóng là biên giới đường bộ, khu vực Tam giác vàng.
Lãnh đạo Cục Hải quan khẳng định, công tác chống buôn lậu là nhiệm vụ thường xuyên, cốt lõi của cơ quan hải quan, do đó, giao nhiệm vụ cho Chi cục Điều tra chống buôn lậu nhanh chóng tổng kết tháng cao điểm chống buôn lậu, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, kịp thời triển khai trong các tháng còn lại của năm 2025.
Ngoài ra, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Quyết định 2019/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 382/QĐ-BTC phân định địa bàn, trụ sở và địa bàn quản lý của 20 hải quan khu vực, đảm bảo hoạt động thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động thông suốt đảm bảo thông quan hàng hóa cho người dân, doanh nghiệp. Cục Hải quan cử cán bộ biệt phái đến hỗ trợ các chi cục hải quan khu vực. Đồng thời, ngành Hải quan cũng quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí nơi làm việc, lưu trú cho cán bộ, công chức yên tâm công tác khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.