Năm 2022, Hội Nông dân xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành đã thành lập mô hình “Ngân hàng lợn giống”, hỗ trợ hội viên nông dân là hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Từ nguồn xã hội hóa, Hội hỗ trợ một con lợn giống sinh sản/hộ với điều kiện hộ nhận con giống phải trả lại cho Hội một con lợn giống sinh sản chất lượng sau khi nhận 12 tháng.
Gia đình chị Phạm Thị Bé (41 tuổi), thôn Hòa Vinh, xã Hành Phước từng là hộ nghèo. Vợ chồng chị không có việc làm ổn định, phải lo cho mẹ già 90 tuổi và 2 con nhỏ ăn học. Năm 2023, chị được Hội Nông dân xã hỗ trợ một con lợn giống từ mô hình “Ngân hàng lợn giống”. Nhờ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh nên lợn phát triển tốt, đến nay đã sinh sản được 2 lứa. Sau khi lợn giống đẻ lứa đầu tiên, chị Bé đã trả lại một con giống theo cam kết ban đầu để Hội hỗ trợ cho gia đình khác.
Hội Nông dân xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành hỗ trợ lợn giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn từ mô hình "Ngân hàng lợn giống".
Được biết, khi huyện cho ra mắt mô hình có 21 con lợn giống được trao cho các hộ dân, đến cuối năm 2024 đã tăng lên 77 con. Chủ tịch Hội Nông dân xã Hành Phước Võ Thị Vui cho biết, để mang lại hiệu quả trong chăn nuôi, Hội đã tổ chức các buổi tập huấn quy trình chăm sóc, quản lý đàn vật nuôi, hỗ trợ điều trị lợn bị bệnh...cho các hộ tham gia.
“Sau 3 năm thực hiện mô hình cho thấy, các hội viên được trao con giống đều chăn nuôi hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã đến cuối năm 2024 chỉ còn 2,41%. Thời gian tới, ngoài tiếp tục duy trì mô hình, Hội cũng tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng trang trại chăn nuôi theo định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương”, bà Võ Thị Vui cho hay.
Còn tại xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, từ năm 2023, Hội Nông dân xã đã thực hiện mô hình “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ hộ nghèo”. Theo đó, mỗi hộ sản xuất, kinh doanh giỏi sẽ giúp đỡ từ 1-2 hộ nghèo, cận nghèo thông qua cho mượn vốn, tạo việc làm.
Ông Đinh Văn Trái, thôn Bồ Nung, xã Sơn Linh là một trong những nông dân sản xuất giỏi từ mô hình kinh tế trang trại. Thực hiện kêu gọi của Hội Nông dân xã, ông nhận tạo việc làm và hỗ trợ bò giống cho 2 hộ nghèo, nhờ đó đã có một hộ thoát nghèo.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Linh Đinh Mẽo cho biết, thông qua mô hình “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ hộ nghèo”, đã có hơn 50 lượt gia đình hội viên được giúp đỡ vốn, cây giống, kinh nghiệm sản xuất và hơn 270 lượt lao động được hỗ trợ việc làm thường xuyên từ các hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
“Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên là nông dân sản xuất giỏi tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo; khuyến khích các hộ nghèo nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo. Đồng thời, mở lớp tập huấn để hội viên nghèo cập nhật thêm kiến thức chăn nuôi đạt hiệu quả cao nhất”, ông Đinh Mẽo cho hay.
Mô hình “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ hộ nghèo” giúp nhiều hội viên xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà có thu nhập ổn định.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã xây dựng được hơn 300 mô hình, trong đó, có nhiều mô hình thiết thực, mang lại hiệu quả được nhân rộng như: Ngân hàng lợn giống; Ngân hàng bò giống; Thắp sáng đường quê; Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ hộ nghèo; Hũ gạo tình thương...
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Vinh cho biết, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng mô hình hay, việc làm tốt trong học tập và làm theo Bác gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Hội tích cực huy động cán bộ, hội viên, nông dân chung tay đóng góp xóa nhà tạm, nhà dột nát.