Tổ nuôi trữ cá đồng ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước thu hoạch cá.
Qua đó, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giúp người dân khu vực biên giới có thêm sinh kế và quảng quá hình ảnh địa phương.
Hiện đã kết thúc mùa lũ, theo dòng nước, cá rút xuống các kênh, mương nội đồng. Thành viên Tổ nuôi trữ cá đồng ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước tiến hành thu hoạch cá ở khu 2 để bán cho các chợ ở địa phương. Bước đầu, thu hoạch khoảng 7 tấn cá các loại như cá leo, cá lóc, cá lăng, cá trèn, cá chạch và cá mồi (làm thức ăn cho thủy sản, ủ nước mắm)… Tổng doanh thu hơn 92 triệu đồng, mỗi thành viên lợi nhuận từ 2,5 - 3 triệu đồng. Còn khu 1 dự kiến thu hoạch vào thời gian gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Ông Trần Văn Bình - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Giồng Bàng cho biết: Đây là năm thứ 2 địa phương thực hiện mô hình nuôi trữ cá đồng. Mùa lũ năm nay, nước dâng cao hơn các năm trước nên việc bao lưới trữ cá gặp không ít khó khăn, lưới bị ngập sâu nên lượng cá nuôi trữ không bằng năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ tận dụng lưới, cừ tràm có sẵn từ mùa nước năm trước nên nhẹ chi phí đầu tư, đa số người dân trong mô hình đều có lợi nhuận.
Theo ông Đặng Văn Bé - Tổ trưởng Tổ nuôi trữ cá đồng ấp Giồng Bàng, từ đầu tháng 8/2025, khi con nước lũ tràn về, các thành viên của tổ nuôi trữ cá tất bật chuẩn bị lưới, xuồng, cọc tràm…; cùng nhau tiến hành cắm cọc tràm và bao lưới xung quanh cánh đồng để nuôi trữ cá mùa nước nổi. Các loại cá vào đồng ruộng, sinh sản và ăn nguồn thức ăn tự nhiên. Tổ nuôi trữ cá đồng ấp Giồng Bàng có 2 khu nuôi trữ cá gồm: khu 1 rộng khoảng 100 ha, khu 2 rộng 50 ha với khoảng 90 thành viên tham gia.
Lũ về, theo dòng nước, cá vào đồng rất nhiều. Vì cuộc sống mưu sinh, có một số người đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt như đánh bắt bằng xung điện, sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ… Điều này đã làm nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm. Tổ nuôi trữ cá ấp Giồng Bàng ra đời giúp nông dân có thêm thu nhập; đồng thời, góp phần ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt.
Tổ nuôi trữ cá đồng ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước thu hoạch cá dần dần để bán ở các chợ địa phương.
Phó Chủ tịch UBND xã Thường Phước Nguyễn Hoàng Nhung đánh giá, mô hình nuôi trữ cá trên đồng trong mùa nước nổi mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Mô hình còn khai thác hiệu quả diện tích đất trũng trong mùa nước nổi, giúp tăng thu nhập, tạo việc làm và ổn định đời sống người dân.
Bên cạnh lợi ích kinh tế, nuôi trữ cá mùa lũ còn góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, hạn chế khai thác tự nhiên quá mức; thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Thông qua hình thức tổ nuôi trữ cá đã làm tăng tinh thần liên kết, hợp tác trong nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tận dụng mô hình nuôi trữ cá đồng trong mùa nước nổi, lãnh đạo xã Thường Phước cùng ấp Giồng Bàng thống nhất chủ trương và đã thực hiện tour du lịch trải nghiệm mùa nước nổi, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút nhiều du khách gần xa. Du khách được ghé thăm Cửa khẩu quốc tế Thường Phước; chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu về cột mốc biên giới Quốc gia 240 giáp nước bạn Campuchia; tham quan khu vực nuôi trữ cá mùa nước nổi ở ấp Giồng Bàng; trải nghiệm cùng người dân đi bắt cá…
Ông Trần Văn Bình - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Giồng Bàng được xem là người "đứng mũi chịu sào" của tour du lịch trải nghiệm mùa nước nổi ở Thường Phước chia sẻ, trong ngày đầu tiên đón được 4 đoàn khách, với gần 70 người, ông và người dân địa phương rất phấn khởi, cố gắng phục vụ du khách chu đáo. Trong gần 3 tháng, tour du lịch trải nghiệm mùa nước nổi ở Thường Phước thu hút 54 đoàn với gần 1.000 lượt du khách ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đến tham quan, trải nghiệm, doanh thu gần 200 triệu đồng. Hoạt động du lịch mùa nước nổi đã giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương, mỗi lao động thu nhập trung bình khoảng 3 triệu đồng/tháng.
Ông Nguyễn Văn Cao ở ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước phấn khởi cho biết, năm nay, mô hình nuôi trữ cá trên đồng kết hợp làm du lịch đã mang lại cho gia đình thêm 2 nguồn thu nhập trong mùa lũ. Đó là có một khoản tiền chia lợi nhuận khi tổ nuôi trữ cá thu hoạch cá; thêm một khoản thu nhập từ việc bơi xuồng đưa du khách đi tham quan. Vừa có tiền, vừa có dịp giới thiệu quê hương đến mọi người là điều quá tốt.
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Giồng Bàng Trần Văn Bình chia sẻ, phát huy kết quả tích cực đạt được, mùa nước sau, địa phương sẽ nghiên cứu tổ chức các hoạt động đa dạng hơn để ngoài tham quan cánh đồng mùa nước nổi, trải nghiệm bắt cá, du khách còn được hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa. Địa phương khuyến khích người dân tham gia làm du lịch cộng đồng; vận động một số hộ dân trồng cây điên điển. Đây là loại cây đặc trưng của mùa nước nổi, thường ra nhiều bông trong mùa nước lên và chế biến được nhiều món ăn ngon từ bông điên điển.
Tổ nuôi trữ cá đồng ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước thu hoạch cá bằng cách đặt dớn.
Nuôi trữ cá tự nhiên mùa lũ kết hợp phát triển du lịch theo hướng cộng đồng ở xã biên giới Thường Phước là mô hình kinh tế thuận thiên và bước đầu phát huy hiệu quả. Mô hình không những quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Thường Phước nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung, mà còn góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống của người dân ở khu vực biên giới.