Thanh Hóa tiêu hủy đàn lợn hơn 600 kg để ngăn dịch lở mồm long móng

Ngày 23/2, theo thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Thú y vùng III (Cục Thú y) vừa công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trên lợn (máu, biểu mô) tại chuồng chăn nuôi lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Bang (khu 4, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Kết quả cho thấy, phát hiện virus lở mồm long móng serotype O trong mẫu kiểm tra.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy lợn bệnh để ngăn chặn lây lan dịch lở mồm long móng. Ảnh TTXVN phát

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 30 con lợn, tổng khối lượng hơn 600 kg để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch từ lợn bệnh sang lợn khỏe. Công tác chôn lấp lợn bệnh được Chi cục Thú y thực hiện đúng quy chuẩn và khử trùng, tiêu độc bằng vôi bột và thuốc đặc dụng. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, cùng chính quyền địa phương đã cấp 240 lít hóa chất, 60 bộ quần áo bảo hộ, 30 đôi ủng, 1.000 liều vaccine lở mồm long móng, 400 kh vôi, 12 lít hóa chất để thực hiện phòng chống dịch tại ổ dịch này.

Chính quyền địa phương đã lập 2 chốt kiểm soát, 1 đội cơ động để kiểm soát chặt chẽ vận chuyển, buôn bán gia súc, sản phẩm từ gia súc; tổ chức rà soát đàn gia súc, xây dựng phương án tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng và tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch từ ngày 23/2/2025.  

Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cử lãnh đạo và 5 cán bộ trực tiếp tại ổ dịch hỗ trợ huyện Thạch Thành chống dịch. Lực lượng chức năng đang giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Thạch Bình và toàn huyện Thạch Thành để tổ chức kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Trước tình trạng dịch lở mồm long móng có thể lây lan, UBND huyện Thạch Thành đã có văn bản hỏa tốc gửi các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch lở mồm long móng. Song song, tập trung lực lương nhanh chóng tổ chức tiêm phòng vaccine lở mồm long móng theo hướng từ ngoài vào trong từ ngày 25/2/2025. Các xã giáp ranh với Thạch Bình tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm xong trước ngày 2/3/2025. 

Địa phương nghiêm cấm giết mổ, mua bán, vứt xác động vật mắc bệnh ra ngoài môi trường; không vận chuyển lợn ra khỏi địa bàn khu 4. Đồng thời, tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại và các khu vực lân cận; theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tiêm phòng. Đơn vị nào phát hiện dịch bệnh chậm, không báo cáo và không có biện pháp chỉ đạo kịp thời thì chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện... 

Trước đó, từ ngày 18 - 22/2/2025, tại khu 4, xã Thạch Bình xuất hiện tình trạng lợn ốm bất thường với các biểu hiện như: Lợn nổi mụn nước ở gờ móng, kẻ móng chân; đi lặc nhẹ, giảm ăn, sốt nhẹ, nghi nhiễm bệnh lở mồm long móng. Lợn bệnh xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, số lượng từ 4 đến 15 con. Sau khi phát hiện lợn có biểu hiện nhiễm bệnh, người dân đã tự ý mua thuốc để chữa bệnh cho lợn, sau đó mới báo cáo chính quyền địa phương.

Khiếu Tư (TTXVN)
Huyện Đăk Glei (Kon Tum) phát hiện ổ dịch lở mồm, long móng
Huyện Đăk Glei (Kon Tum) phát hiện ổ dịch lở mồm, long móng

Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Kon Tum cho biết, tại huyện Đăk Glei, từ ngày 31/1, hàng chục con trâu, bò mắc bệnh lở mồm, long móng. Hiện, ngành chức năng đang triển khai các giải pháp xử lý và không để ổ dịch lây lan rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN