Tác động trái chiều của đại dịch COVID-19 đối với các ngành nghề khác nhau

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến nhiều nước trên thế giới phải áp đặt và tái áp đặt các biện pháp phong tỏa từ đầu năm đến nay, gây ra những tác động trái chiều đối với các ngành nghề khác nhau.

Chú thích ảnh
Khu vực check-in của Hãng hàng không Đức Lufthansa đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại sân bay Tegel ở Berlin, Đức ngày 11/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 5/11, Hãng hàng không Lufthansa của Đức thông báo thua lỗ 2 tỷ euro trong quý III/2020, trong khi chuẩn bị đối mặt với một "mùa Đông khó khăn và đầy thách thức" do các lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế dịch.

Hãng hàng không lớn nhất châu Âu cho biết trong quý IV, hãng sẽ bay nhiều nhất 25% công suất trước khi đại dịch bùng phát và dự báo thiệt hại 350 triệu euro (khoảng 411 triệu USD) mỗi tháng. Giám đốc điều hành Carsten Spohr cảnh báo: "Chúng ta sắp bắt đầu một mùa Đông vất vả và đầy thách thức trong ngành hàng không".

Cùng ngày, tập đoàn siêu thị Sainsbury của Anh thông báo có thể sa thải 3.500 nhân viên trong tổng số 172.000 nhân viên. Thông báo nêu rõ lần tái cơ cấu này sẽ liên quan đến một lượng lớn việc làm tại công ty hàng hóa Argos, cũng như các công ty lưu kho của tập đoàn, do việc đóng cửa vĩnh viễn các quầy cá và thịt tươi sống.

Tuy nhiên, trong một diễn biến trái chiều, "đại gia" trò chơi điện tử Nintento của Nhật Bản cho biết lợi nhuận ròng trong 6 tháng tính đến tháng 9 đã tăng 243,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời nâng mức dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Cụ thể, lợi nhuận ròng của hãng đạt 213,1 tỷ yen (2 tỷ USD) khi doanh thu tăng 73,3%, đạt 769,5 tỷ yen. Theo công ty này, kết quả này là do việc phong tỏa chống dịch buộc nhiều người phải ở nhà, kéo theo nhu cầu chơi trò chơi điện tử tăng mạnh.

Bích Liên (TTXVN)
Ngành du lịch Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19
Ngành du lịch Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19

Theo số liệu Cơ quan Thống kê quốc gia Tây Ban Nha (INE) công bố ngày 23/10, số lượng đặt phòng của khách du lịch ở các khách sạn nước này trong tháng 9 đã giảm 78% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế đi lại do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN