Tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã Tân Lợi thường xuyên tắc nghẽn tại cầu Ông Ký do cầu quá hẹp, chỉ 1 xe ôtô đi qua.
Xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Tân Hưng, Tân Hòa và Tân Lợi (thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ). Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì xã Tân Lợi hiện nay được quy hoạch 3.116 ha đất khu công nghiệp (khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú), 68 ha đất cụm công nghiệp (cụm công nghiệp Tân Hưng).
Theo lãnh đạo UBND xã Tân Lợi, với mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nhiều tuyến đường tạo lực kết nối khu vực phía Nam của xã cũng đã được đầu tư. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau; trong đó, liên quan đến khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng nên một số công trình vẫn dậm chân tại chỗ.
Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Bắc, tuyến đường dẫn vào trung tâm xã đang bị tắc nghẽn tại cầu Ông Ký. Cầu được xây dựng từ gần 20 năm nay với chiều rộng hạn chế, gần như chỉ lọt một xe ô tô nên mỗi khi có phương lớn đi qua, các phương tiện khác đều đứng 2 bên đầu cầu chờ đợi.
Tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã Tân Lợi thường xuyên tắc nghẽn tại cầu Ông Ký do cầu quá hẹp, chỉ lọt 1 xe ô ô.
Chị Nguyễn Thị Duyên, ở ấp Quân Y, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai cho biết: Cầu Ông Ký, dù là đường dẫn quan trọng nhất vào trung tâm xã nhưng đây lại là điểm nghẽn, ách tắc lớn nhất gây khó khăn cho việc lưu thông vì quá hẹp nên mỗi khi chỉ cần một ô tô như xe 5 chỗ, 7 chỗ hoặc xe tải đi qua là phương tiện khác phải dừng lại chờ xe qua mới đi tiếp được. Đặc biệt là thời điểm sáng, lượng người lưu thông đi học đi làm đông nhưng mỗi khi tới cầu là bị tắc nghẽn liên tục vì phải thường xuyên chờ các phương tiện lớn đi qua cầu xe máy mới tiếp tục di chuyển được”.
Cũng theo chị Duyên, cầu Ông Ký không chỉ là điểm nóng về tắc nghẽn mà còn là còn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông khi các phương tiện không kịp tránh nhường nhau mỗi khi qua cầu. Vì vậy, người dân địa phương đều bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng quan tâm, nhanh chóng đầu tư xây dựng cây cầu mới để tránh sự tắc nghẽn, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, không chỉ cửa ngõ quan trọng dẫn vào trung tâm xã Tân Lợi bị tắc nghẽn, các tuyến đường liên xã, kết nối cũng trong tình trạng tương tự. Trong khi đó nhiều tuyến đường liên thôn xuống cấp, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, cũng như kinh doanh, buôn bán của người dân.
Các tuyến đường liên xã, liên thôn bị xuống cấp, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, cũng như kinh doanh, buôn bán của các người dân.
Chị Mai Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai cho biết: Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn xã Tân Lợi đều khá nhỏ hẹp và xuống cấp, nhiều tuyến đường thậm chí chỉ là đường đất đỏ nên người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông, đặc biệt là vào mùa mưa, người dân phải thường xuyên đối diện tình trạng sình lầy, sập ổ gà, ổ voi rất nguy hiểm.
“Tôi dạy trong xã nhiều năm nay, từ nhà tới trường cũng vài km nhưng di chuyển khá khó khăn. Mùa nắng bụi mù mịt, mùa mưa bùn lầy, chỉ cần lơ là một chút là sập ổ gà ngã ngay. Người lớn đã khổ còn các em học sinh còn gặp khó khăn và nguy hiểm hơn mỗi khi đi học. Hình ảnh học sinh lên tới trường với quần áo đầy bụi đất đỏ hoặc bùn lầy bám vào diễn ra thường xuyên” chị Hương chia sẻ.
Theo bà Dương Thị Tiền, ở ấp 5, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Tân Lợi được đầu tư nhiều năm trước nay đã xuống cấp nghiêm trọng, cản trở lưu thông và rình rập nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân và địa phương. Vì vậy, bà Tiền cũng như người dân xã Tân Lợi kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư, sửa chữa các tuyến đường giao để giúp người dân thuận lợi trong việc lưu thông cũng như giao thương buôn bán.
Các tuyến đường liên xã, liên thôn bị xuống cấp, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, cũng như kinh doanh, buôn bán của người dân.
Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, bà Phạm Thị Hiền, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai cho biết: Chính quyền địa phương xã Tân Lợi xác định việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông có vai trò nòng cốt và là “xương sống” đối với sự phát kinh tế của xã. Chính vì vậy, xã Tân Lợi đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng; trong đó, có cả một chương trình hành động nhằm phát triển giao thông đồng bộ, hướng tới mục tiêu phát triển 2 con số.
Cũng theo bà Hiền, Nghị quyết của Đảng bộ xã Tân Lợi lần thứ nhất cũng đã đưa ra chương trình hành động đó là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên khu vực. UBND xã cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tuy nhiên để thực hiện kế hoạch này cần có sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan cấp trên.
Dù nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Thế nhưng thực tế cho thấy, nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối khá lớn, trong khi nội lực của địa phương vẫn còn hạn chế, nên UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo cho các sở, ngành phối hợp với xã Tân Lợi để tháo gỡ các điểm nghẽn nêu trên, nhằm sớm đưa Khu Công nghiệp Đông Nam Đồng Phú nhanh chóng được triển khai.