Siết chặt kiểm soát giết mổ, xử lý dứt điểm ổ dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên gia súc, gia cầm, tỉnh Tây Ninh và Lai Châu thực hiện các giải pháp ứng phó quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên động vật, đơn vị sẽ tập trung triển khai hiệu quả việc kiểm soát giết mổ, phòng chống dịch bệnh trên động vật. Đặc biệt, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch, không để lây lan dịch bệnh động vật trên diện rộng.

Theo đó, ngành nông nghiệp Tây Ninh tập trung thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật để bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm an toàn; vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc…

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi hằng ngày thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh. Đề ra các biện pháp bảo đảm chủ hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi có phát sinh dịch bệnh phải thực hiện đầy đủ việc sát trùng, vệ sinh, tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, không để phát tán làm lây lan dịch bệnh. Tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật theo đúng quy định; tổ chức tiêm vaccine phòng dịch bệnh trên động vật đúng quy định.

Đặc biệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ động vật; xử lý nghiêm và dừng hoạt động đối với các cơ sở giết mổ động vật chưa được cấp phép hoạt động, nhất là cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, giết mổ động vật chết do dịch bệnh và không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định.

Theo bà Lê Thị Mai Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp Tây Ninh, thời gian qua, việc kiểm soát giết mổ, phòng chống dịch bệnh động vật được các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt đã góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 93 cơ sở giết mổ đang hoạt động, thực hiện giết mổ các loại như lợn, trâu, bò, gia cầm. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở đã thực hiện giết mổ hơn 72.000 con trâu, bò; hơn 1,2 triệu con lợn, gần 21 triệu con gia cầm.

Tây Ninh thực hiện việc kiểm soát giết mổ, các cơ sở trên địa bàn cơ bản đảm bảo về điều kiện vệ sinh thú y, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật được thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và duy trì thường xuyên. Việc kiểm dịch nhập động vật từ các tỉnh vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc rõ ràng và được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định. Từ đầu năm đến nay chỉ phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển lợn sai số lượng so với Giấy chứng nhận kiểm dịch, tự ý tháo dỡ niêm phong phương tiện vận chuyển động vật; xử lý tiêu hủy 5 trường hợp với 18 con lợn chết do quá trình vận chuyển, trọng lượng hơn 2,6 tấn.

Đối với tình hình dịch bệnh động vật, từ đầu năm đến nay, tại Tây Ninh đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi tại 24 hộ chăn nuôi thuộc 14 xã, với số lượng 1.240 con lợn bị tiêu hủy, tương đương hơn 44,8 tấn; bệnh Cúm gia cầm xảy ra tại một hộ với tổng số tiêu hủy 2.200 con gà; bệnh dại xảy ra 3 hộ dân với tổng số 3 con chó bị tiêu hủy… Các ổ dịch đã được xử lý kịp thời, tiêu độc khử trùng theo đúng quy định.

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ việc tiêm phòng, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Cụ thể, từ đầu năm đến nay đã triển khai tiêm phòng hơn 7,4 triệu liều vaccine phòng cúm gia cầm; gần 56.000 liều vaccine tụ huyết trùng trâu, bò; gần 102.000 liều vaccine phòng bệnh dại trên chó, mèo; hơn 130.000 liều vaccine lở mồm long móng...

Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp dịch tả lợn châu Phi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi của tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp để chủ động phòng, chống hiệu quả và kịp thời xử lý các ổ dịch mới khi phát hiện, không để lây lan ra diện rộng, hạn chế tối đa thiệt hại.

Chú thích ảnh
Lập chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tại xã Nậm Cuổi tỉnh Lai Châu. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn và phòng, chống dịch, có sự phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở và sự ủng hộ tích cực của người dân; thực hiện đúng quy định của Luật Thú y và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan chức năng.

Để chủ động phòng, chống hiệu quả và kịp thời xử lý các ổ dịch mới khi phát hiện, không để lây lan ra diện rộng, hạn chế tối đa thiệt hại, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh đối với các xã chưa có dịch; đồng thời, tăng cường kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, bốn chốt kiểm dịch động vật tạm thời đã được thành lập tại các xã: Lê Lợi, Bình Lư, Mường Than và Mường Kim. Cán bộ công an là lực lượng nòng cốt tại các chốt, trực tiếp kiểm tra phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đảm bảo an ninh, trật tự 24/24 giờ.

Đối với các xã chưa có dịch, thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các đầu mối giao thông chính ra, vào địa bàn xã; đồng thời, rà soát tổng đàn lợn tại các bản, đến từng hộ chăn nuôi để có số liệu chính xác. Bố trí kinh phí triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, dự kiến số lượng lợn trong diện tiêm vắc xin trên địa bàn toàn tỉnh là 40.000 con.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng xã Pa Tần tỉnh Lai Châu kiểm tra cơ sở giết mổ lợn. Ảnh: TTXVN phát

Đối với các xã có dịch, tỉnh chỉ đạo địa phương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, điều tra ổ dịch, truy tìm nguồn bệnh; xác định phạm vi ổ dịch, vùng dịch, khẩn trương tiêu hủy toàn bộ lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi bằng phương pháp chôn lấp…

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có khoảng 55.700 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tổng đàn lợn khoảng 265.000 con; 110 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại. Hiện, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại lớn về kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ lây lan diện rộng.

Tính đến ngày 11/8, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 31 ổ dịch tại 31 xã, phường. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 3.285 con, với tổng trọng lượng gần 159 tấn. Gần 740 hộ nuôi của 193 bản, tổ dân phố chịu thiệt hại nặng.

Tại xã Bình Lư, dịch đã lây lan cho đàn lợn tại 11 bản của xã. Tổ tiêu hủy lợn của xã cùng các hộ gia đình có lợn bị nhiễm bệnh đã tiến hành tiêu hủy 130 con lợn với tổng trọng lượng hơn 7,6 tấn. Số hộ có lợn bị dịch là 14 hộ, tổng đàn lợn 6.436 con có nguy cơ mắc bệnh.

Mặc dù, đã triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch, tuy nhiên, theo ông Lương Việt Thảo, Chủ tịch UBND xã, trên địa bàn chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, người dân tận dụng đất đai làm chuồng trại gần khu dân cư chiếm tỷ lệ cao nên nguy cơ dịch xâm nhiễm lớn, nhận thức của một số người chăn nuôi về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh còn chưa đầy đủ, khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy lợn bị chết do dịch tả lợn châu Phi tại xã Bình Lư tỉnh Lai Châu. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế thuộc xã không có công chức chuyên môn được đào tạo về lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi thú ý nên còn lúng túng trong công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh. Do đó, xã Bình Lư kiến nghị tỉnh có giải pháp đưa công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi, thú ý từ Sở Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường, giúp đỡ về chuyên môn cho địa phương.

Bùi Giang - Việt Dũng (TTXVN)
Có giải pháp phù hợp, căn cơ để xử lý dịch tả lợn châu Phi
Có giải pháp phù hợp, căn cơ để xử lý dịch tả lợn châu Phi

Ngày 15/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành liên quan về tình hình dịch tả lợn châu Phi; đánh giá nguyên nhân, hiệu quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, căn cơ để kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho những tháng cuối năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN