Đến thời điểm này, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 3 hộ nuôi, tại 3 ấp của 2 xã trên địa bàn tỉnh An Giang, với số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 98 con, tổng trọng lượng gần 5 tấn. Đáng chú ý, các trường hợp xảy ra bệnh dịch có tính chất cục bộ, tập trung chủ yếu ở các hộ chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ, thiếu an toàn sinh học, không kê khai hoạt động chăn nuôi...
Tại địa bàn ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Hưng (tỉnh An Giang), nơi đã được ghi nhận cho kết quả dương tính bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn tỉnh vào ngày 27/7, sau khi lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền, người dân địa phương xử lý triệt để ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ số lợn theo quy định, giám sát và xử lý dịch bệnh được nâng lên với cấp độ cao hơn.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hưng cho biết, ngay sau khi xã nhận được tin báo của Trưởng ấp Thạnh Trung về việc hộ bà Trần Thị Tuyết có lợn bị chết không rõ nguyên nhân. Mặc dù đã điều trị nhưng lợn không khỏi, bệnh chuyển biến nặng rồi chết. UBND xã đã khẩn trương phối hợp với cán bộ chuyên môn Trạm Thú y khu vực Giồng Riềng lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II. Kết quả cho thấy, lợn nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND xã Thạnh Hưng đã thành lập tổ cơ động phòng, chống dịch và tiến hành tiêu hủy đàn lợn theo quy định.
Đến ngày 1/8, tại xã Thạnh Hưng tiếp tục ghi nhận thêm một ổ dịch mới tại hộ bà Trương Thị Nhuận, có 11 con lợn dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số lợn bị bệnh đã được tiêu hủy, khu vực chăn nuôi được phun hóa chất, tiêu độc, khử trùng và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh triệt để.
Theo ông Nguyễn Đình Xuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, mới đây, tại xã Tân Hiệp cũng vừa ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi với 65 con lợn mắc bệnh.
Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Tân Hiệp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang đã phối hợp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh.
Trong số đó, tập trung tổ chức rà soát, thống kê chính xác tổng đàn lợn để tiến hành tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn hiện có được tiêm phòng. Triển khai giám sát dịch bệnh trên đàn lợn để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới phát sinh. Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh, động vật nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường,…
Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với các xã, phường, đặc khu hướng dẫn người chăn nuôi kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi để phòng, chống dịch bệnh.
Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức không giấu dịch, không buôn bán, giết mổ lợn bệnh, phải tiêu hủy theo quy định… Nhờ đó, đến nay các ổ dịch cơ bản được xử lý, không ghi nhận các trường hợp mắc mới trên địa bàn xã.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp, số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn trong thời gian qua đa phần thuộc hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại không đảm bảo. Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và có khả năng lây lan mạnh do mầm bệnh đã phát tán diện rộng.
Mặt khác, một số người dân còn tâm lý giấu dịch, không khai báo, bán chạy lợn bệnh hoặc vận chuyển lợn từ các tỉnh ngoài nên rất khó kiểm soát,…
Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngay sau khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở một số địa phương trong tỉnh, Sở đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các trang trại nhỏ, hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ và trạm kiểm dịch.
Đồng thời, triển khai đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường kéo dài từ ngày 28/7 đến 28/8, cấp phát 1.971 lít hóa chất sát trùng cho các hộ chăn nuôi; chức tập huấn cho 102 xã, phường, đặc khu các giải pháp phòng, chống dịch bệnh,...
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND tỉnh An Giang đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Trong đó, trực tiếp huy động các nguồn lực của địa phương để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan trên diện rộng.
Các xã, phường, đặc khu trong tỉnh chủ động xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp nếu dịch bệnh lan rộng; triển khai các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch bệnh.
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông và trạm kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu quốc tế, quốc gia, cửa khẩu phụ; kiểm soát chặt việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Duy Văn cho biết, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh từ 14/7, đến nay bước đầu đã được kiểm soát. Trong tuần qua, số địa phương phát sinh dịch và số ổ dịch tại vùng dịch đang có xu hướng giảm dần. Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tỉnh thực hiện nguyên tắc đóng kín chuồng nuôi, chăn nuôi không tiếp xúc, kiểm soát mọi nguồn lây nhiễm.
Từ ngày 14/7 đến 11/8, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 218 hộ/65 thôn, tổ dân phố của 14 xã, phường, đặc khu (Phong Cốc, Bình Khê, An Sinh, Điền Xá, Quảng Hà, Lương Minh, Ba Chẽ, Mạo Khê, Đường Hoa, Đông Triều, Vân Đồn, Đầm Hà, Hoàng Quế, Thống Nhất); số lợn chết, hủy là 3.748 con với khối lượng 171.927 kg.
Trong đó có những phường có số lượng lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy lớn như: phường Bình Khê có 121 hộ/20 khu, số lợn chết, hủy là 2.390 con, 100.407 kg; phường An Sinh có 62 hộ/16 khu, số lợn ốm chết, hủy là 1.005 con, 58.524 kg; xã Quảng Hà có 09 hộ/7 thôn, số lợn ốm, chết, hủy là 70 con, 2.561 kg…
Hiện nay đã có 1 phường qua 21 ngày là Liên Hòa; có 2 xã, phường đã qua 15 ngày không phát sinh ca bệnh mới (Lương Minh, Phong Cốc) và có 7 xã, phường chỉ phát sinh 1-3 hộ có lợn bệnh buộc phải tiêu hủy (Lương Minh, Ba Chẽ, Thống Nhất, Phong Cốc, Hoàng Quế, Điền Xá, Đường Hoa).
Bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên địa bàn tỉnh do một số nguyên nhân: vi rút dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, khó tiêu diệt và tồn tại lâu ngoài môi trường, khi gặp điều kiện thuận lợi phát triển và gây bệnh; vaccine xin phòng bệnh mới được chỉ định đối với lợn thịt, chưa được dùng cho lợn nái và đực giống, chưa bao phủ được toàn đàn lợn nuôi; chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đảm bảo an toàn sinh học còn phổ biến, sử dụng nguồn nước mặt, thức ăn thừa không qua xử lý nhiệt.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã chủ động hỗ trợ hóa chất phòng, chống dịch bệnh động vật cho một số xã, phường có dịch; thành lập các tổ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; triển khai hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh động vật sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phân công 36 cán bộ chuyên ngành chăn nuôi và thú y của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phụ trách địa bàn để hỗ trợ các xã, phường, đặc khu kiểm tra, phát hiện và xử lý ổ dịch bệnh động vật; phát động Tháng cao điểm khử trùng tiêu độc trong toàn tỉnh…
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thành lập 5 đoàn công tác làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các địa phương để thống nhất biện pháp nhằm kiểm soát và khống chế dịch tả lợn châu Phi; đảm bảo lợn nghi bệnh được kiểm tra xác minh và xử lý sau 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra lòng hồ, sông, suối, kênh mương trên địa bàn để phát hiện, xử lý trường hợp xác lợn chết vứt ngoài môi trường.
Tính đến hết tháng 7/2025, tổng đàn lợn trên địa bàn đạt gần 277.000 con; toàn tỉnh có gần 8.000 hộ chăn nuôi lợn và có 4 doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn (Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường có 53.000 con, Công ty cổ phần Chăn nuôi Greentech có 36.327 con, Công ty TNHH Minh Châu có 3.000 con, Công ty cổ phần Đông Bắc Green có 2.000 con).
Căn cứ số liệu ước tính về tổng đàn lợn thịt đạt tuổi tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi (tại thời điểm tiêm phòng chính vụ tháng 3 - 4/2025) các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tổng số 53.000 liều vaccine trong năm 2025.
Tính đến ngày 30/6, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi đợt 1/2025 với số lượng 30.256 liều (đạt 57% kế hoạch năm 2025), đến nay số lợn trên đã được xuất chuồng an toàn. Dự kiến tiêm chủng vaccine dịch tả lợn châu Phi đợt 2/2025 sẽ triển khai từ giữa tháng 9 tới.