Saudi Arabia dự kiến khai thác lượng dầu cao kỷ lục

Saudi Arabia có kế hoạch bơm tới 11 triệu thùng dầu/ngày trong tháng Bảy, tăng so với mức 10,8 triệu thùng/ngày trong tháng Sáu và sẽ là mức cao nhất trong lịch sử nước này.

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu ở cảng Jubail, miền đông bắc Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin thân cận cho hay ngày 23/6, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí với Nga và các nhà sản xuất khác sẽ nâng sản lượng thêm khoảng một triệu thùng/ngày từ tháng Bảy. Trong đó Saudi Arabia cam kết một mức tăng “đáng kể” về nguồn cung nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa rõ là liệu phần lớn sản lượng đó sẽ được dành để xuất khẩu hay để dự trữ. Một nguồn tin khác cho rằng mức tăng sản lượng này sẽ được đưa ra thị trường, nhưng cũng không cho biết thêm chi tiết.

Động thái này của Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy nước này nghiêm túc trong việc “hạ nhiệt” giá dầu, sau khi nhiều nước tiêu thụ lớn lớn như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ quan ngại rằng giá “vàng đen” đang tăng quá cao và quá nhanh.


Giá dầu Brent đã tăng hơn 2% trong phiên 25/6 và dầu thô Mỹ chạm mức 70 USD lần đầu tiên trong hai tháng, trong bối cảnh Washington “thúc giục” các đồng minh từ tháng 11 tới giảm nhập khẩu dầu Iran - nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC.

Minh Hằng (TTXVN)
Các nước vùng Vịnh bất đồng về đề xuất tăng sản lượng khai thác dầu
Các nước vùng Vịnh bất đồng về đề xuất tăng sản lượng khai thác dầu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nguồn tin từ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 20/6 cho biết, trước thềm cuộc họp về chính sách sản lượng của OPEC, dự kiến diễn ra ngày 22/6 tại thủ đô Vienna của Áo, Saudi Arabia đang cố gắng thuyết phục các thành viên OPEC, trong đó có các đồng minh vùng Vịnh, ủng hộ đề xuất tăng sản lượng khai thác của tổ chức này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN