Sau bão, nhiều hồ chứa đầy nước

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hai cơn bão số 5 và số 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Đồng Nai đã có những cơn mưa lớn liên tục khiến dung tích tại các hồ chứa trên địa bàn tăng lên.

Công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động Quảng Ninh. Ảnh: Duy Khương – TTXVN


Tại Đồng Nai
, ngày 13/8 Công ty NHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 và hiện nay là cơn bão Utor, trên địa bàn tỉnh đã có những cơn mưa lớn liên tục khiến dung tích tại các hồ chứa trên địa bàn đã tăng lên hàng triệu m3 nước. Trong ngày 13/8, lượng mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, công ty đang gấp rút chuẩn bị triển khai các phương án xả tràn để tránh vỡ hồ.

Hiện Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai hiện đang quản lí 8 hồ chứa có dung tích lớn từ 9 đến 21 triệu m3 nước. Theo số liệu đo đạc mực nước ở các hồ vào trưa 12/8, hồ Bà Long và hồ Cầu Mới tuyến 5 có lượng nước đã vượt tràn dung tích hồ. Trong khi các hồ chứa khác hiện cũng đã tích đủ nước và có khả năng sẽ vượt mức chứa nếu vẫn còn mưa to.

Còn ở hồ Trị An lượng nước đang đõ về ngày càng nhiều. Ông Võ Tấn Nhẫn, Phó Giám đốc công ty thủy điện Trị An cho biết, do mưa nhiều nên lượng nước tích được khoảng 1.200 m3/s. Tuy nhiên, công suất tại nhà máy đang tiêu thụ khoảng 900 m3/s nên lượng nước tích lại trong 1 ngày đêm cũng không cao (khoảng 1 cm). Theo cao trình tích nước lòng hồ khoảng 58/62m nên lòng hồ thủy điện vẫn còn khả năng chứa tới 4m.

Ông Võ Tấn Nhẫn cho biết, trường hợp nếu 1 ngày đêm, lượng nước tích được 1 cm như hiện nay thì khả năng công ty phải xả lũ trong những ngày tới là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, để chủ động đối phó trong trường hợp xấu nhất, công ty cũng đã có những phương án dự phòng xả lũ để bảo đảm an toàn cho hạ lưu.

Tại Quảng Ninh cùng ngày 13/8, ông Phạm Đình Hòa, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết tất cả các hồ thủy lợi không có cửa van của Quảng Ninh đều đã đầy và nước đã tràn đập. Tuy nhiên, ông Hòa cho hay, nếu bão số 7 gây mưa ở mức vừa phải thì không lo lắng lắm, bởi các hồ chứa này đều được thiết kế cho nước chảy qua đập tràn. Ngoại trừ trường hợp lượng mưa quá lớn thì sẽ làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Trong tổng số 157 hồ thủy lợi trên địa bàn, Quảng Ninh chỉ có 4 hồ lớn là có thiết kế cửa van xả nước gồm: hồ Yên Lập (Quảng Yên), hồ Tràng Vinh (Móng Cái), hồ Đầm Hà Động (Đầm Hà) và hồ Trúc Bài Sơn (Hải Hà). Tuy nhiên, hiện mực nước ở cả 4 hồ có cửa van đều đã chứa đầy khoảng 70 – 80% so với mực nước thiết kế.

Trước khi các cơn bão số 5 và 6 đổ bộ vào đất liền, tỉnh Quảng Ninh đều chủ động xả tràn ở các hồ chứa nước lớn, nên công trình đảm bảo thủy lợi đều được an toàn; tháo nước đệm ở các vùng trũng thấp nên không có hiện tượng bị úng ngập.

Để phòng chống cơn bão số 7 đang đến gần, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi chủ động tiêu úng thoát nước, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, chủ động xả tràn đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; các địa phương duy trì công tác trực ban, tiếp tục kiểm tra và triển khai phương án phòng chống ngập úng, lũ quét, sạt lở đất đá do mưa lớn trong và sau bão gây ra.

Dự kiến, từ ngày 15 đến 17/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, vùng núi phía Bắc sẽ có đợt mưa vừa, mưa to kéo dài trên diện rộng.



Văn Đức, Lê Hiền
Nhiều hồ chứa mất an toàn trong mùa mưa bão
Nhiều hồ chứa mất an toàn trong mùa mưa bão

Theo thống kê của Tổng cục Thủy lợi, hiện cả nước có trên 6.600 hồ chứa các loại, trong đó trên 330 hồ chứa trong tình trạng xung yếu, đặc biệt có 64 hồ chứa trên 1 triệu m3 rất xung yếu và có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN