Phối hợp nâng cao nghiệp vụ tín dụng chính sách

Ngày 27/8, hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022 - Khu vực VII do Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chính thức diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Lễ khai mạc. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Hội thi diễn ra từ ngày 27 đến 28/8 với sự tham gia của 300 thí sinh đến từ 6 đội gồm thuộc các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước và Gia Lai. Mỗi đội dự thi có 50 thí sinh; trong đó bao gồm cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội và cán bộ của 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác. Các đội sẽ tham gia thi đấu 2 nội dung về nghiệp vụ tín dụng chính sách và tài năng văn nghệ.

Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Hoàng Minh Tế khẳng định, trong 20 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách đã được khẳng định là thành tựu hiện hữu với mô hình tổ chức quản trị đặc thù, phù hợp với cấu trúc chính trị của Việt Nam. Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện thành công mô hình cho vay ủy thác thông qua các tổ chức hội đoàn thể.

Chú thích ảnh
Ba đội Kon Tum, Lâm Đồng, Đăk Nông tham gia phần thi. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Bên cạnh đó, hệ thống điểm giao dịch tại xã và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở đã chuyển tải vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiên thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước. Qua đó, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; góp phần tích cực làm giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của các địa phương từ 2 đến 3% năm.

Chú thích ảnh
Các đội thi nhận cờ lưu niệm. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

"Hội thi sẽ lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc để tham gia Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách xã hội và là hạt nhân thúc đẩy phong trào hoạt động tại cơ sở. Hội thi cũng động viên khích lệ cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội và cán bộ Hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác tại các địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đưa hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn ngày càng phát triển hiệu quả, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng trọn vẹn chính sách tín dụng ưu đãi để tự vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp" - ông Hoàng Minh Tế cho biết thêm.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)
Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Dương: Hành trình giúp dân giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Dương: Hành trình giúp dân giảm nghèo bền vững

Tháng tư này, về Bình Dương, sức sống mới như bừng lên sau thời gian chống dịch COVID-19 từ những thành phố trẻ Dĩ An, Thuận An cho đến vùng chiến khu xưa Bầu Bàng, Tân Uyên, Dầu Tiếng… Miền đất đỏ rộng 2.700 km2 này còn là 1 trong 6 địa phương của cả nước có chuẩn nghèo về thu nhập cao hơn chuẩn nghèo quốc gia (gấp 1,7 lần).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN