Nỗ lực giữ đà tăng xuất khẩu

Những tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với không ít khó khăn, đơn hàng sụt giảm, giá hàng hóa xuất khẩu giảm... Vì vậy, chuyển đổi sản xuất xanh, khai thác thị trường mới, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) là giải pháp để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu.

Chú thích ảnh
Sản xuất hàng xuất khẩu tại Tổng Công ty May Hưng Yên.

Đơn hàng, giá trị xuất khẩu sụt giảm

Trong những tháng đầu năm, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc khi phần lớn đơn hàng của các doanh nghiệp đều sụt giảm. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho
biết, thị trường xuất khẩu chính của May 10 là châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, trong quý 1/2023 đã giảm 10% so với cùng kỳ. Thông thường, quý 2 và quý 3 thường là cao điểm của doanh nghiệp may mặc, nhưng hiện nay đơn hàng quý 2 đã giảm 20 -30%. Còn quý 3, các khách hàng đều có câu trả lời rất giống nhau, đó là chưa có thông tin và chờ lượng tồn kho giảm thì họ mới tính tiếp.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết, ngay từ cuối 2022, ngành dệt may đã gặp khó khăn, đơn hàng và giá giảm sâu. Khó khăn đó kéo dài sang đầu năm 2023 và đến hết tháng 2/2023, các doanh nghiệp dệt may giảm 20% kim ngạch xuất khẩu.

“Trước đây, những tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3 tỷ USD. Nhưng hiện nay 2 tháng mới đạt 5,56 tỷ USD. Tình hình khó khăn khả năng còn kéo dài đến giữa năm 2023”, ông Cẩm nhận định.

Năm 2023 cũng được đánh giá là cực kỳ khó khăn với xuất khẩu của ngành da giày, nhất là nửa đầu năm. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam cho hay, tình trạng suy giảm tiêu dùng tại Mỹ, EU - hai thị trường chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành chưa có dấu hiệu cải thiện. 

Các ngành xuất khẩu khác như thuỷ sản cũng gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê, tính trong 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 1,06 tỷ USD, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thủy sản trong 2 tháng đầu năm chủ yếu sang các thị trường Nhật Bản với 186 triệu USD, giảm 10,7%; Hoa Kỳ với 155 triệu USD, giảm 55,3%; Trung Quốc với 126 triệu USD, giảm 10,6%... so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Hải Quan, tính trong 2 tháng/2023, tổng trị giá xuất khẩu đạt 49,64 tỷ USD, giảm 10% (tương ứng giảm 5,55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng dệt may giảm 1,11 tỷ USD, tương ứng giảm 19,6%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 868 triệu USD, tương ứng giảm 10,9%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 784 triệu USD, tương ứng giảm 31,8%; giày dép các loại giảm 525 triệu USD, tương ứng giảm 16%; thủy sản giảm 437 triệu USD, tương ứng giảm 29,1%; sắt thép các loại giảm 357 triệu USD, tương ứng giảm 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chú thích ảnh
Sản xuất giày xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây. Ảnh (tư liệu): Trần Việt/TTXVN.

Tận dụng cơ hội từ FTA

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đứng trước khó khăn thay vì tập trung thị trường truyền thống thì doanh nghiệp nên khai thác các thị trường mới, thị trường ngách... để có đơn hàng sản xuất mới. Đặc biệt là cần khai thác những thị trường mà Việt Nam ký kết các FTA có hiệu lực để tận dụng ưu đãi về thuế quan.

Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam cho rằng, để vượt qua khó khăn, bản thân các doanh nghiệp cần đa dạng hoá từ nguồn cung cho đến thị trường xuất khẩu. Hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các đối tác xuất khẩu nguyên phụ liệu trong khối thị trường có FTA.

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các quốc gia xuất khẩu, ông Thân Đức Việt cho biết, May 10 đã chủ động thay đổi. “May 10 xác định sẽ là nhà sản xuất xanh, tập trung rất nhiều về tỷ trọng tăng trưởng sử dụng sản phẩm mang tính xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất để rút ngắn công đoạn, chi phí nguyên vật liệu, thời gian cho ra sản phẩm”.

Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho hay, áp lực lạm phát và sức mua các nước lớn giảm... khiến các doanh nghiệp càng phải nỗ lực gia tăng tận dụng cơ hội từ FTA trong việc đa dạng hóa thị trường và tìm thị trường mới.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi phương thức sản xuất, thúc đẩy quản trị số, giải pháp tự chủ chuỗi cung ứng trong nước, đa dạng mặt hàng... để giúp Việt Nam xuất khẩu được sang 66 nước, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, các chương trình phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn doanh nghiệp Việt Nam đã giúp giữ ổn định, phát triển, đồng thời thu hút các nhãn hàng chọn Việt Nam làm đối tác.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ đã và đang liên tục tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại hàng tháng để cung cấp các thông tin thị trường và tìm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bộ tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò của các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong để phản ánh kịp thời những biến động của kinh tế thế giới và các chủ trương, chính sách mới của các nước sở tại, giúp các cơ quan nhà nước có những phản ứng chính sách kịp thời, định hướng sản xuất trong nước, giúp các doanh nghiệp xây dựng, điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện của các thị trường ngoài nước.

Đặc biệt, Bộ Công Thương cũng sẽ nâng cao năng lực công tác phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm nguy cơ các vụ kiện, tranh chấp thương mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt trong
thương mại quốc tế. 

Chú thích ảnh
Chủ động đưa sản phẩm tiếp cận thị trường mới

Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hải (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về tình hình xuất khẩu thời gian tới.

Ông đánh giá như thế nào về tình hình xuất khẩu thời gian tới, thưa ông?

Khó khăn của chúng ta, và của nhiều nền kinh tế trên thế giới là chưa biết khi nào cuộc chiến ở Ukraine sẽ chấm dứt. Do vậy, tình trạng suy thoái dự báo sẽ còn kéo dài, mặc dù có dấu hiệu phục hồi chậm. Các nước phát triển ngày càng quan tâm đến các vấn đề an toàn cho người tiêu dùng, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, do vậy đề ra những tiêu chuẩn mới, quy định mới liên quan đến chuỗi cung ứng, nguyên liệu sạch, lao động, môi trường đối với các sản phẩm nhập khẩu. Một số quốc gia dự định đưa ra thêm các quy định cho hàng hóa nhập khẩu như đánh thuế carbon, yêu cầu về hàm lượng tái chế đối với hàng nhập khẩu... 

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại là một thuận lợi cho chúng ta đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản. Nhưng chúng ta cũng sẽ gặp phải sự cạnh tranh của các nước xuất khẩu khác vào thị trường này. Ngoài ra, ở trong nước sức mua vẫn hồi phục chậm, sản xuất vẫn sẽ khó khăn do thiếu hụt đơn hàng. Việc tiếp cận vốn và chi phí đầu vào nguyên vật liệu vẫn ở mức cao. Thị trường thế giới suy giảm sẽ  ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất có liên quan như thép, vật liệu xây dựng, cơ khí...

Thuận lợi là chúng ta vẫn đảm bảo được năng lực sản xuất, ngoài ra còn thu hút được thêm vốn đầu tư nước ngoài để gia tăng mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ. Khi thị trường thế giới hồi phục, chúng ta có đủ hàng để có thể đẩy mạnh xuất khẩu được ngay.

Vậy ông có lời khuyên nào dành cho doanh nghiệp hiện nay?

Doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn, bất ổn. Nhưng giai đoạn hiện nay có thể nói là một giai đoạn rất đặc biệt, khi các khó khăn dồn dập, từ tác động đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 cho đến suy thoái, lạm phát do xung đột quân sự.

Các doanh nghiệp cần duy trì quản trị tốt, trong giai đoạn này, rà soát, tái cơ cấu, áp dụng công nghệ để cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác, đẩy mạnh khai thác những thị trường có FTA và tìm kiếm những thị trường mới, tránh bị rủi ro do phụ thuộc quá nhiều vào một số thị trường nhất định. Đặc biệt cần khai thác những thị trường mà Việt Nam ký kết các FTA có hiệu lực để tận dụng ưu đãi thuế quan.

Một kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra, kết quả tận dụng FTA đang rất tốt nhưng tính chủ động của doanh nghiệp của Việt Nam chưa cao trong việc đưa sản phẩm tiếp cận đối tác ở các thị trường, đặc biệt là những thị trường mới.

Doanh nghiệp phải tự điều chỉnh kế hoạch sản xuất để kịp thời thích nghi, đồng thời tham gia hiệu quả, bền vững vào chuỗi cung ứng; nỗ lực xanh hóa sản xuất cũng như thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường..., thay đổi tư duy và quen dần với các quy định và luật lệ quốc tế trong thương mại, đầu tư...

Trân trọng cảm ơn ông!
Bài, ảnh: PV/Báo Tin tức
Thị trường nông sản thế giới: Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ ổn định sau 4 tuần giảm liên tiếp
Thị trường nông sản thế giới: Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ ổn định sau 4 tuần giảm liên tiếp

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ khá ổn định trong tuần này, sau khi chứng kiến 4 tuần giảm, nhờ đơn đặt hàng từ các khách hàng châu Phi tăng nhẹ, trong khi kỳ vọng về các đơn đặt hàng mới từ Indonesia đã đẩy giá gạo của Việt Nam lên cao hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN