Nhóm OPEC-10 không tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng dầu

Mới chỉ một tháng thực hiện cắt giảm sản lượng dầu mỏ, đã xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan tới những khác biệt quan điểm về khả năng kéo dài thời hạn thỏa thuận giữa Nga và Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Saudi Arbia tại cảng Jubail ở Vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Thế nhưng dường như còn quá sớm để mở các cuộc thảo luận về vấn đề này khi khảo sát mới nhất của hãng tin Reuters cho thấy Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã không thực hiện thành công hạn ngạch cắt giảm trong tháng 5. 

Tổng cộng, 13 thành viên OPEC đã cắt giảm 5,91 triệu thùng/ngày so với mức trong tháng 4, với lượng khai thác bình quân đạt 24,77 triệu thùng dầu/ngày. Đây là mức sản lượng thấp nhất của OPEC kể từ năm 2002. 

Ngày 12/4, OPEC và các nước đối tác (OPEC+) đã đạt thỏa thuận về cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày, có hiệu lực kể từ ngày 1/5, nhằm đối phó với nhu cầu và giá dầu sụt giảm vì COVID-19. Trong đó, 10 nước thành viên OPEC (trừ Iran, Lybia, Venezuela - gọi tắt là OPEC-10) sẽ phải cắt giảm sản lượng 6,084 triệu thùng/ngày so với sản lượng hồi tháng 10/2018.

Song so với số liệu tháng 5, nhóm “OPEC-10” cắt giảm được 4,48 triệu thùng/ngày, chỉ bằng 73,6% mức cam kết.

Theo khảo sát của Reuters, Nigeria và Iraq là trường hợp nổi bật không tuân thủ cam kết. Nigeria mới chỉ cắt giảm 19% sản lượng theo cam kết. Mức tuân thủ của Iraq có khá hơn, nhưng cũng chỉ đạt 39%. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Tương lai OPEC sau 'bão' COVID-19
Tương lai OPEC sau 'bão' COVID-19

Ở thời điểm này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang đối mặt với sóng gió bởi nhu cầu về dầu giảm mạnh do dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN