Người chăn nuôi gặp khó khi tái đàn

Từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, giá con giống tăng cao, nguồn cung khan hiếm gây ra nhiều khó khăn cho các hộ chăn nuôi tại tỉnh Nam Định, nhiều hộ mới tái đàn được khoảng 50% chuồng trại, thậm chí có hộ còn chưa dám tái đàn do lo ngại giá thịt thương phẩm gia súc, gia cầm thời gian tới nếu giảm sẽ lỗ vốn, đặc biệt nguy cơ về dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn.

Chú thích ảnh
Giá lợn giống tăng cao và nguồn cung khan hiếm gây nhiều khó khăn cho việc tái đàn chăn nuôi trở lại. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Những năm trước đây, thời điểm giữa tháng 3, trang trại chăn nuôi tổng hợp (chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản) của hộ ông Nguyễn Văn Luật, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu đã tái đàn 100% tổng diện tích chuồng trại thì năm nay ông mới tái đàn được khoảng 50% diện tích, hiện nay nhiều chuồng trại của gia đình vẫn đang bỏ trống vì chưa có con giống để nuôi.

Ông Nguyễn Văn Luật cho biết, do giá thịt thương phẩm trên thị trường đang cao nên giá lợn giống và gà giống cũng tăng theo. Hiện, giá lợn giống đang dao động từ 2,8 - 3 triệu đồng/con nặng khoảng 7 kg, còn giống gà trắng cũng có giá từ 22.000 - 23.000 đồng/con, đây là mức giá cao hơn nhiều so với mọi năm. Tuy giá cao, nhưng nguồn cung cũng khan hiếm, gia đình đã liên hệ với nhiều cơ sở chuyên cung cấp con giống nhưng vẫn chưa có.

Trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Luật được xây dựng theo hướng khép kín với diện tích gần 2 ha bao gồm nhiều khu chăn nuôi riêng biệt, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn con lợn, gà với doanh thu hàng tỷ đồng. Tuy chưa có con giống, nhưng định kỳ ông Luật vẫn thuê người dọn dẹp chuồng trại, rải vôi bột, phun thuốc khử trùng tiêu độc để sẵn sàng tái đàn.

Theo ông Luật, tính từ thời điểm bắt đầu nuôi đến khi xuất chuồng thường mất từ 4 - 5 tháng, hiện nay giá thịt gia súc, gia cầm đang cao, nhưng cũng có thể giảm bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên ông rất đắn đo với quyết định đầu tư tái đàn thời điểm này. Nếu thời gian tới giá con giống giảm thì thuận lợi với người chăn nuôi, còn vẫn cao nên ông Luật dự tính chỉ tái đàn từ 20 - 30% diện tích.

Do tự chủ được nguồn thức ăn từ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, gia đình bà Nguyễn Thị Dần, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản thường duy trì nuôi khoảng 100 con lợn/lứa. Tuy nhiên, từ sau khi xuất bán hết lợn thịt phục vụ thị trường Tết Nguyên đán và rằm tháng Giêng đến nay, gia đình bà cũng gặp nhiều khó khăn khi tái đàn chăn nuôi trở lại.

Chú thích ảnh
Hộ chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Luật, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, mới tái đàn được khoảng 50% diện tích chuồng trại. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Dần chia sẻ, những năm trước đây thường vào khoảng giữa tháng 2 là gia đình đã mua lợn giống về nuôi đầy các khu chuồng trại, song năm nay giá lợn giống đang tăng cao, khó mua nên đến thời điểm này cũng mới chỉ nuôi được khoảng 30% chuồng trại. Đối với các chuồng còn trống, gia đình cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, rắc vôi khử khuẩn, căng bạt che chắn cẩn thận để khi mua được con giống sẽ tiến hành nuôi ngay.

Không chỉ các gia trại, trang trại chăn nuôi quy mô lớn mà các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng gặp khó trong việc mua con giống để tái đàn. Theo anh Nguyễn Văn Trung, thương lái chuyên cung cấp lợn giống tại huyện Vụ Bản, sau Tết phần lớn các hộ chăn nuôi, các trang trại hiện đang trống chuồng, giá thịt lợn hơi tăng cao thúc đẩy nhu cầu tái đàn. Hiện nay thị trường lợn con giống mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu của người chăn nuôi, các công ty hiện cũng “khan” con giống, giống chủ yếu được cung cấp bởi các trại lợn của tư nhân.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Nam Định, đến cuối tháng 2, toàn tỉnh có khoảng 596.500 con lợn; đàn gia cầm có khoảng 9.680 con; trong đó, đàn gà có trên 7.000 con. Các địa phương có nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn gồm huyện Hải Hậu, huyện Giao Thủy, huyện Nam Trực. Theo các cơ quan chức năng, giá lợn hơi đang ở mức cao, người nuôi đạt lợi nhuận tốt, nhưng giá thị trường lên xuống thường xuyên, người chăn nuôi nên tính toán trong việc tăng đàn, tái đàn để không gặp rủi ro.

Chú thích ảnh
Người dân xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, dọn dẹp sạch sẽ chuồng gà, sẵn sàng chăn nuôi trở lại khi có nguồn gà giống. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Để việc tái đàn được thuận lợi, hiệu quả, ngành nông nghiệp Nam Định đã có nhiều văn bản hướng dẫn các hộ chăn nuôi, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại; thực hiện nghiêm việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi để đảm bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng.

Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, độ ẩm cao gây bất lợi cho đàn vật nuôi, đặc biệt những con non, mới nhập. Người chăn nuôi cần cung cấp thức ăn, nước uống đầy đủ; bổ sung vitamin, men tiêu hóa để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, thường xuyên theo dõi quan sát đàn vật nuôi, khi thấy những hiện tượng bất thường, như sốt cao, bỏ ăn... phải nhanh chóng nuôi cách ly để kiểm tra, theo dõi, điều trị.

Bà Lê Thị Thảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định khuyến cáo, khi tán đàn người dân nên nhập giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng, từ các cơ sở giống uy tín đã được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Khi đưa con giống về phải nuôi cách ly ít nhất hai tuần để theo dõi tình hình sức khỏe, tuyệt đối không nhập con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Công Luật (TTXVN)
Giá lợn hơi tăng cao động lực để người chăn nuôi tích cực tái đàn
Giá lợn hơi tăng cao động lực để người chăn nuôi tích cực tái đàn

Dù nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của thị trường chậm nhưng giá lợn hơi trên thị trường cao từ 83.000 - 84.000 đồng/kg do nguồn cung sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, đây lại là động lực để người chăn nuôi tích cực tái đàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN