Nhân viên thú y phun thuốc tiêu độc, khử trùng cho đàn gà. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TXVN
Theo dự báo, mùa Hè năm nay sẽ phải đối diện với nắng nóng gay gắt. Hiện tượng nắng nóng khả năng đến sớm và xảy ra với tần suất cao hơn so với các năm trước. Cơ sở chăn nuôi giống gia cầm Dừa Quyên của gia đình anh Phạm Đình Dừa (xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) hiện có 2 trại gà giống với diện tích 17.000 m2 chăn nuôi 30.000 gà bố mẹ. Anh Dừa cho biết: "Người chăn nuôi chúng tôi lo lắng nhất là mùa nắng nóng. Trong các yếu tố, hệ thống điện và nước để làm mát chuồng trại là yếu tố quyết định.
Vì thế nên mọi thứ phải sẵn sàng trước khi mùa nóng bắt đầu". Từ giữa tháng 4, anh và công nhân đã chủ động kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống làm mát chuồng trại. Đảm bảo nguồn điện cấp đủ thường xuyên, an toàn. Ngày nắng, lượng điện và nước đều phải tăng. "Tiền điện ngày thường ở trang trại chỉ khoảng 100 triệu đồng/tháng nhưng mùa nóng có thể lên 150 triệu đồng hoặc hơn. Điều kiện thời tiết bình thường chỉ tốn 3 m3 nước/ngày thì ngày nắng nóng có thể lên đến 10 m3/ngày", Giám đốc Công ty TNHH giống gia cầm Dừa Quyên chia sẻ.
Theo ông Vũ Văn Hoạt, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hải Dương, đơn vị đã có hướng dẫn gửi các địa phương để tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi. Với chuồng trại, khuyến cáo người chăn nuôi đảm bảo chuồng trại thông thoáng, nâng cấp hệ thống làm mát chuồng trại. Với các chuồng đã cũ thì cần có phương án phun xoay nước trên mái chuồng, lắp hệ thống phun sương trong chuồng; kiểm tra và đảm bảo hệ thống phát điện hoạt động tốt. Thực hiện tiêu độc, khử trùng trong và ngoài chuồng trại, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm quanh khu chăn nuôi, xử lý nơi khu trú, sinh sản của muỗi, côn trùng đốt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Để tăng sức chống chịu của đàn vật nuôi với thời tiết khắc nghiệt, cơ quan chuyên môn cũng đặc biệt lưu ý chế độ dinh dưỡng và tiêm phòng. Cơ quan chuyên môn đề nghị địa phương tiêm phòng vaccine đầy đủ cho gia súc, gia cầm theo quy định. Thời gian tiêm phòng vào sáng sớm hoặc chiều tối, không tiêm quá nhiều loại vắc xin trong cùng một lần tiêm. Bổ sung điện giải và vitamin sau khi dùng vaccine.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Hải Dương đã tập trung triển khai tiêm vaccine các loại cho đàn vật nuôi; trong đó, 107.660 liều vaccine dịch tả lợn cổ điển; 80.890 liều vaccine tụ-dấu lợn (phòng bệnh tụ huyết trùng và đóng dấu lợn); khoảng 3,9 triệu liều vaccine cúm gia cầm; 15.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi; 8.650 liều vaccine tụ huyết trùng trâu bò; vaccine lở mồm long móng và tai xanh mỗi loại 38.200 liều.
Theo anh Phạm Đình Dừa, cơ sở chăn nuôi của gia đình anh luôn đảm bảo tuân thủ tiêm vaccine cho đàn gà theo đúng lịch. Những đợt nắng nóng kéo dài, sẽ bổ sung điện giải vào nước uống cho gà với lượng vừa phải. Hàm lượng dinh dưỡng, vitamin trong thức ăn mùa nắng nóng cũng được tính toán phù hợp cho đàn gia cầm. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng nhiệt độ trên 40 độ, công nhân phải trực 24/24 để giám sát chặt chẽ máy móc trong chuồng trại và sức khỏe của đàn gà, có bất thường để kịp thời khắc phục.
Về dinh dưỡng, cần đảm bảo đủ nước uống sạch và mát và đủ dinh dưỡng, chú trọng tăng chất béo, giảm tinh bột, bổ sung vitamin C và điện giải vào nước uống và thường xuyên thay nước mới cho vật nuôi. Đối với trâu, bò, lưu ý người chăn nuôi phải đảm bảo lượng thức ăn thô xanh 15-35 kg/con/ngày và thức ăn tinh 1-2,5 kg/con/ngày. Đối với gà lấy trứng, giảm bớt thức ăn tinh bột và cho ăn thêm rau xanh, cám.
Ngành chăn nuôi cũng lưu ý người dân đảm bảo mật độ nuôi theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn đối với từng loại vật nuôi.
Theo ông Lê Văn Tùng, Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hải Dương, tổng đàn trâu toàn tỉnh đạt 5.600 con; tổng đàn bò đạt 14.380 con. Tổng đàn lợn đạt 462.000 con, trong đó, đàn lợn thịt ước khoảng 320.400 con. Đàn gia cầm đạt 17,6 triệu con, trong đó, đàn gà 12,8 triệu con, đàn vịt, ngan là 2,9 triệu con, các gia cầm khác 1,5 triệu con. Sản lượng trứng gia cầm 56 triệu quả/tháng.
Trong khi đó, tại Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết tiến độ tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi tại nhiều địa phương trên địa bàn vẫn chưa đạt yêu cầu bảo hộ dịch bệnh.
Theo số liệu tổng hợp tính đến tháng 5 cho thấy, sau hơn 2 tháng triển khai tiêm vaccine, hiện toàn tỉnh đã tiêm gần 30.000 liều vaccine lở mồm long móng, đạt 51,7% kế hoạch (đạt 40,7% so với tổng đàn); tiêm trên 19.000 liều vaccine tụ huyết trùng trâu bò, đạt 34,6% kế hoạch (đạt 26,7% tổng đàn); tiêm trên 5.400 liều vaccine viêm da nổi cục, đạt 9,3% kế hoạch (đạt 7,34% tổng đàn); gần 1,5 triệu con gia cầm đã được tiêm vaccine cúm gia cầm (tuy nhiên chỉ có 237.117 con được tiêm từ nguồn vaccine ngân sách nhà nước cấp, phần lớn còn lại do các trang trại chăn nuôi gia công tự thực hiện).
Một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng thấp so với kế hoạch như: Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh… Đơn cử, đối với huyện Đakrông, bệnh tụ huyết trùng chỉ mới đạt trên 30,1%, bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục và vaccine bệnh dại đạt 0%, tiêm phòng đàn lợn chỉ đạt 6,8%; huyện Hướng Hóa tiêm bệnh tụ huyết trùng chỉ đạt 16,2%, lở mồm long móng trên 38%, viêm da nổi cục đạt 6,7%, vaccine kép lợn đạt 15,5%, vaccine bệnh dại chỉ đạt 19,4% so với kế hoạch…
Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên chủ yếu là do các địa phương chậm bố trí kinh phí đối ứng, dẫn đến việc cung ứng vaccine không kịp thời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, một số huyện đang triển khai đấu thầu chậm để mua vắc xin…
Hiện, thời tiết giao mùa sẽ tạo điều kiện khiến các loại virus gây bệnh phát sinh và lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong thời gian tới. Đặc biệt đáng lo ngại nhất là bệnh dại, bởi ngoài thiệt hại cho vật nuôi, bệnh này còn có khả năng lây sang người, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Việc hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vụ xuân không chỉ nhằm bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh, mà còn góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sinh kế người dân và phát triển ngành chăn nuôi bền vững trong thời gian tới.
Để khắc phục tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện các giải pháp như: khẩn trương bố trí kinh phí mua vaccine, chi trả công tiêm phòng và hoàn thành việc cung ứng vaccine trước ngày 30/5; rà soát, tổ chức tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung, đảm bảo trên 80% tổng đàn được tiêm phòng đầy đủ; kiên quyết không lập danh sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng, nếu để xảy ra dịch bệnh buộc tiêu hủy; Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm phòng và tác hại của dịch bệnh đến tận người dân, bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả…
Ông Nguyễn Trung Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị cũng đã chỉ đạo các Trạm làm việc trực tiếp các địa phương, xã, phường đốc thúc quá trình bố trí kinh phí, mua sắm vắc xin theo kế hoạch cũng như kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tiêm phòng tại cơ sở, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt yêu cầu. Kịp thời thông tin lên hệ thống Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS), phục vụ điều hành và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh đó, động viên đội ngũ thú y cấp xã thuộc lực lượng bán chuyên trách gấp rút triển khai gấp theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt sứ mệnh của mình trước khi kết thúc nhiệm vụ…