Các địa phương phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Để chủ động kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Trong số đó, chú trọng tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, đảm bảo phát hiện sớm, cảnh báo, chỉ đạo xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch phát sinh và không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Chú thích ảnh
 Chăm sóc đàn bò. Ảnh minh họa: K GỬIH/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương đang có dịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho lực lượng thú y, người chăn nuôi tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra khỏi địa bàn tỉnh theo quy định cần được kiểm tra kỹ. Các hoạt động tại 2 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tại xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) và phường Thành Tâm (thị xã Chơn Thành) cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra/vào tỉnh qua chốt, kịp thời phát hiện vi phạm và phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn; tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc công bố dịch và tổ chức phòng, chống dịch theo đúng quy định trên địa bàn khi có dịch phát sinh; chấn chỉnh UBND các xã, phường, thị trấn thiếu quan tâm, chỉ đạo, có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng thú y cơ cơ sở trong việc phòng, chống dịch bệnh động vật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung nguồn lực, kịp thời hỗ trợ, bố trí kinh phí cho chính quyền cấp xã tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch dịch tả lợn châu Phi, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất...); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo đúng quy định các trường hợp buôn bán, bán chạy, vận chuyển lợn bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường...

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước đang hướng phát triển chăn nuôi công nghiệp, chú trọng xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 2,1 triệu con lợn. Tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, tổng đàn chăn nuôi lợn trên 2,7 triệu con; đến năm 2030 đàn lợn trên 3,2 triệu con.

Trong khi đó, là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn, trước nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm. Đối với địa bàn có ổ dịch cúm gia cầm (nếu có) chưa qua 21 ngày, cần tập trung các nguồn lực để khẩn trương xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh dây dưa kéo dài, lây lan diện rộng; thực hiện công bố dịch và tổ chức phòng, chống dịch theo đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm ra môi trường dẫn đến lây lan dịch bệnh.

Rà soát, tổ chức tiêm phòng mới, tiêm phòng bổ sung vaccine phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm.

Tổ chức tốt việc giám sát chủ động, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các trường hợp dương tính với vi rút cúm gia cầm, các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng và thông báo kịp thời cho ngành y tế khi phát hiện các ổ dịch trên đàn gia cầm.

Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch bệnh, tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cho đàn gia cầm.

Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm từ gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc.

Sở Y tế chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm, sản phẩm gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2025 tỉnh bố trí 33,5 tỷ đồng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn.

Đồng Nai là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn, với 26 triệu con gia cầm, riêng đàn gà khoảng 25 triệu con. Toàn tỉnh hiện có gần 700 cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh tại các huyện Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, Cẩm Mỹ, Trảng Bom.

Trước đó, tháng 9/2024, tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, đóng trên địa bàn thành phố Biên Hòa có 20 con hổ và 1 con báo chết. Qua xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm hổ chết cho kết quả dương tính với virus cúm A/H5N1...

K GỬIH - Sỹ Tuyên (TTXVN)
Vùng cao Yên Bái phòng, chống rét cho gia súc
Vùng cao Yên Bái phòng, chống rét cho gia súc

Từ đầu năm 2025 đến nay, các đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) giảm sâu, ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Nhằm giảm tối đa thiệt hại, chính quyền và người dân trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ vật nuôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN