Năm 2025 ASEAN vượt Nhật Bản về quy mô kinh tế

Theo dự đoán mới nhất vừa được Ngân hàng UOB của Singapore công bố, quy mô kinh tế của khu vực Đông Nam Á sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2025.

Một góc Singapore. Ảnh: Reuters


Dự kiến, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng từ nay chỉ bằng 2/3 tỷ lệ trung bình trong giai đoạn 2001-2013, quy mô kinh tế của ASEAN cũng có thể vượt mốc 4.000 tỷ USD vào năm 2020 và 9.000 tỷ USD vào năm 2030. Điều này có nghĩa, ASEAN sẽ vượt Anh vào năm 2020 và Nhật Bản vào năm 2025.

Nhà kinh tế Suan Teck Kin thuộc UOB cho rằng sự nổi lên của Trung Quốc và việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm tới sẽ tạo ra chất xúc tác mới cho sự tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

Theo các nhà kinh tế UOB, Đông Nam Á sẽ trở thành một trong những thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất thế giới khi ngày càng nhiều người gia nhập tầng lớp trung lưu.

Sự gia tăng dân số cũng như sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu trong khu vực cùng với cam kết của AEC về một thị trường và cơ sở sản xuất hợp nhất cũng sẽ củng cố vị thế kinh tế của ASEAN trên trường quốc tế.

Tỷ lệ đóng góp của ASEAN vào thương mại toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 6,7% của năm ngoái lên gần 8% vào năm 2030, trong khi thị phần của những khu vực khác, chẳng hạn như Khu vực sử dụng đồng euro, bị thu hẹp.


Việt Hải (P/v TTXVN tại Singapore)

Triển vọng lạc quan cho kinh tế Đông Nam Á
Triển vọng lạc quan cho kinh tế Đông Nam Á

Các thị trường khu vực Đông Nam Á đang đứng trước triển vọng tăng trưởng tích cực trong tương lai mặc dù tình hình lãi suất vẫn khó dự đoán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN