Mexico mở tuyến đường thủy tới Việt Nam

Tổng giám đốc cảng nước sâu Lazaro Cardenas bên bờ Thái Bình Dương của Mexico, ông Alfredo Huesca, đã chính thức tuyên bố khai trương tuyến đường thủy tới Việt Nam và Chile thông qua việc liên kết với các hãng vận tải đường sắt TradeLink Pacífico và Kansas City Southern de México (KCSM), qua đó rút ngắn được thời gian đi lại trên tuyến đường này từ 13 đến 18 ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong một thông cáo công bố chiều 21/6, Tổng giám đốc Alfredo Huesca cho biết hàng xuất khẩu đi từ thành phố Houston (Mỹ) tới Việt Nam qua điểm trung chuyển Lazaro Cardenas bằng đường sắt sẽ nhanh hơn ít nhất 18 ngày so với tuyến đường truyền thống qua thành phố Long Beach hay qua kênh đào Panama hiện nay. Đối với tuyến đường đi từ Houston tới cảng San Antonio của Chile, nếu qua điểm trung chuyển Lazaro Cardenas, thời gian sẽ rút ngắn từ 13 ngày xuống còn 5 ngày và chi phí giảm được 10% so với tuyến đường qua kênh đào Panama.

Cảng container Lazaro Cardenas hiện do công ty HPH khai thác là cảng nước sâu có công suất và hiệu quả nhất ở Mexico, có khả năng bốc dỡ 2 triệu TEUs (trên container 20 m) trên diện tích 76 hécta bên bờ Thái Bình Dương.

TTXVN/Tin Tức
Vải tươi xuất đi Australia được phép chiếu xạ tại Hà Nội
Vải tươi xuất đi Australia được phép chiếu xạ tại Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Australia chính thức công nhận Trung tâm chiếu xạ Hà Nội được phép xử lý chiếu xạ quả vải tươi xuất khẩu sang thị trường này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN