Mexico mất vị trí đối tác thương mại số 1 của Mỹ

Với sự suy giảm kỷ lục trong xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4 do tác động của đại dịch COVID-19, Mexico đã mất vị trí là đối tác thương mại số 1 của Mỹ khi chỉ chiếm 10,9% tổng kim ngạch thương mại của Mỹ, sau Trung Quốc (15,2%) và Canada (11,4%).

Chú thích ảnh
 Hàng hóa được xếp tại cảng ở Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại Mexico City dẫn thống kê của Bộ Kinh tế Mexico cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Mexico sang thị trường Mỹ trong tháng 4 chỉ đạt 15,829 tỷ USD và giá trị nhập khẩu là 12, 528 tỷ USD, với các mức giảm tương ứng là 47% và 43,8%. Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch trao đổi thương mại với Mỹ chỉ đạt 176,l33 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm kỷ lục quý kể từ khủng hoảng năm 2009. 

Năm 2019, Mexico đã vượt qua Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại số 1 của Mỹ. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương đã đạt kỷ lục 614,5 tỷ USD, với thặng dư 101,75 tỷ nghiêng về phía Mexico. Hiện tại, trên 80% xuất khẩu của Mexico là sang Mỹ và cũng nhập khẩu tới 46% từ thị trường này.

Với lý do thâm hụt thương mại lớn với Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu đàm phán lại Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và thay thế bằng một phiên bản nâng cấp là Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Việt Hùng
Mexico dự báo GDP sụt giảm mạnh do COVID-19
Mexico dự báo GDP sụt giảm mạnh do COVID-19

Do các tác động tiêu cực của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ trong khoảng từ âm 4,1% đến âm 8,8% và khoảng 1,4 triệu người sẽ mất việc trong năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN