Mexico dự báo GDP sụt giảm mạnh do COVID-19

Do các tác động tiêu cực của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ trong khoảng từ âm 4,1% đến âm 8,8% và khoảng 1,4 triệu người sẽ mất việc trong năm 2020.

Chú thích ảnh
Xe tải xếp hàng tại tuyến đường dẫn tới cửa khẩu biên giới Mỹ - Mexico ở Tijuana, bang Baja California, Mexico, ngày 20/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Banxico đánh giá đây sẽ là sự suy giảm kinh tế mạnh nhất kể từ cuộc Đại suy thoái năm 1932, đồng thời dự báo nền kinh tế Mexico sẽ tiếp tục suy giảm trong năm 2021 với mức tăng trưởng âm 0,5%.

Trong báo cáo mới nhất của Viện thống kê và địa lý Mexico (Inegi), GDP của quốc gia này trong quý I/2020 đã giảm 2,2% - mức giảm kỷ lục từ năm 2009 đến nay. Đây là quý thứ 3 liên tiếp kinh tế Mexico tăng trưởng âm. GDP trong quý III và quý IV/2019 ghi nhận các mức tăng trưởng âm tương ứng là 0,4% và 0,2%. Trong quý I/2020, lĩnh vực công nghiệp của Mexico giảm 3,8% và dịch vụ giảm 1,4%. Từ tháng 3 vừa qua, GDP của Mexico bắt đầu suy giảm mạnh do các hoạt động kinh tế bị đình trệ bởi tác động của đại dịch COVID-19.

Các tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế như  Moody's, Fitch Ratings và S&P Global Ratings đều đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm đối với Mexico. 

Để phần nào tháo gỡ những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Chính phủ Mexico đã công bố kế hoạch 25,6 tỷ USD phục hồi tăng trưởng sau ảnh hưởng của đại dịch COVID19 dựa trên 3 trụ cột chính gồm tăng cường đầu tư công cho phát triển kinh tế và xã hội, tạo thêm nhiều việc làm mới và tiếp tục chính sách “thắt lưng buộc bụng”.

Trong khi đó, đại dịch COVID-19 cũng đang tác động mạnh đến thị trường việc làm tại Brazil. Bộ Kinh tế nước này ngày 27/5 công bố báo cáo cho biết có 860.503 việc làm mất đi ở Brazil trong tháng 4 vừa qua, tăng 17,2% so với tháng 4 năm ngoái. Đây là số việc làm mất trong 1 tháng cao nhất kể từ khi số liệu này được thống kê từ năm 1992.

Thất nghiệp tràn lan là tình trạng phổ biến tại nhiều quốc gia do các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 đã khiến hoạt động kinh doanh, sản xuất đình trệ. Từ tháng 1 đến tháng 4/2020, Brazil ghi nhận 5,76 triệu người mất việc làm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để xử lý vấn đề này, Bộ Kinh tế Brazil trong tháng 4 đã thành lập Chương tình khẩn cấp bảo vệ việc làm và thu nhập của người lao động, qua đó hỗ trợ bảo vệ 8,1 triệu đầu việc làm tại quốc gia Nam Mỹ này. Với chương trình này, người lao động tạm thời nghỉ việc hoặc giờ lao động cắt giảm được trợ cấp 114 USD/tháng.

Việt Hùng - Lan Phương  (TTXVN)
Số ca tử vong trong ngày do COVID-19 tại Mexico cao nhất từ trước tới nay
Số ca tử vong trong ngày do COVID-19 tại Mexico cao nhất từ trước tới nay

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 22/5, Bộ Y tế nước này thông báo thêm 479 ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên 6.989 người. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN