Gạo được bày bán tại một siêu thị ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Sau đợt xuất kho quy mô lớn trong năm ngoái, lượng gạo dự trữ của Chính phủ Nhật Bản hiện chỉ còn khoảng 320.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức thông thường khoảng 1 triệu tấn. Vì vậy, MAFF đang xem xét mua bổ sung 210.000 tấn gạo từ các doanh nghiệp và sẽ đưa ra quyết định chính thức về phương án này tại cuộc họp hội đồng chuyên môn ngày 2/9. Nếu được thông qua, dự kiến hợp đồng mua sẽ được ký vào ngày 18/9.
MAFF đánh giá việc mua bổ sung gạo lần này sẽ không gây ra tình trạng thiếu nguồn cung trên thị trường, do lượng gạo tồn kho của khu vực tư nhân hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi vụ lúa mới đang bước vào cao điểm thu hoạch tại nhiều địa phương với dự báo sản lượng tốt.
Thông thường, Chính phủ Nhật Bản mua khoảng 200.000 tấn gạo mỗi năm để duy trì kho dự trữ. Năm nay, lượng tồn kho tăng khiến nhiều hợp tác xã nông nghiệp cắt giảm mạnh khoản tiền trả trước cho nông dân khi thu mua gạo vụ mới, làm gia tăng yêu cầu Chính phủ mua thêm gạo để trợ giá cho người sản xuất.
Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng vẫn mong giá gạo tiếp tục giảm. Do đó, tác động của việc Chính phủ mua bổ sung 210.000 tấn gạo vào kho dự trữ đối sẽ là vấn đề được đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.