Mỹ hoàn tất thêm gần 200km tường biên giới với Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/2 thông báo quá trình xây dựng gần 200km tường biên giới tiếp theo với Mexico đã hoàn tất. 

Theo truyền thông Mỹ, phát biểu trước các cử tri tại bang Colorado, ông Donald Trump khẳng định tình trạng vượt biên bất hợp pháp ở biên giới phía Nam nước Mỹ đã giảm trong 8 tháng liên tiếp.

Nhà lãnh đạo cực lực lên án chính sách biên giới mở - mà ông gán đó là một sản phẩm của đảng Dân chủ - cũng như các hành vi phạm tội nghiêm trọng do người vượt biên gây ra tại Colorado. 

Tờ Politico dẫn thông báo mới nhất của Nhà Trắng cho biết sau nhiều năm trì hoãn, bức tường biên giới do Tổng thống Trump thúc đẩy sẽ được “hoàn thiện đáng kể” trong năm 2020 ngay trước thời gian diễn ra cuộc bầu cử tháng 11. 

Chú thích ảnh
 Bức tường biên giới Mỹ - Mexico tại Ajo, Arizona, Mỹ, ngày 13/2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo đó, ông Trump tiếp tục xây dựng thêm 725km tường phân chia biên giới trong năm nay, tạo nền tảng tốt cho chiến dịch tái tranh cử của nhà lãnh đạo này. 

“Dự án này sẽ về cơ bản sẽ hoàn thành vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Đó là một lời cam kết và quan trọng là nó đang được thực hiện”, ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của ông Donald Trump, trả lời tờ Politico. 

Một quan chức Nhà Trắng cho biết kể từ khi sử dụng quyền ban bố tình trạng khẩn cấp hồi tháng 2/2019, Chính quyền Trump trong năm 2019 – 2020 đã chuyển đổi đủ số tiền ngân sách để xây dựng tại 4 vị trí dọc biên giới với Mexico nơi đa số người di cư Mỹ Latinh tràn vào nước Mỹ. 

Nhà Trắng sẽ sớm công bố số km tường biên giới mà Chính phủ Mỹ có thể xây trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc. 

Vài tuần gần đây, một số thành viên trong Chính quyền Trump đã bày tỏ hoài nghi về việc ông chủ Nhà Trắng có thể đạt được mục tiêu 725km tường vào cuối năm 2020. Đường biên giới Mỹ - Mexico trải dài hơn 3.200km. Trong cuộc vận động tranh cử năm 2016, Tổng thống Trump cam kết Mexico phải chi trả cho tường biên giới. Tuy nhiên, Chính phủ Mexico đã từ chối yêu cầu này.

Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump đã khen ngợi các nỗ lực làm giảm tình trạng vượt biên trái phép. Trong cuộc họp với Hội đồng Tuần tra Biên giới, ông khẳng định những nơi có tường biên giới đứng chắn đã chứng minh được hiệu quả 100%. 

“Tình trạng vượt biên đã giảm 8 tháng liên tiếp – đó là một kết quả ấn ượng. Vượt biên trái phép cũng giảm hơn 75% từ mùa Xuân năm ngoái. Và điều này bất chấp sự thật rằng chúng ta có nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử đất nước”, ông Trump nói. 

Ông Donald Trump đặt mục tiêu trấn áp người nhập cư thành tâm điểm của chiến dịch tranh cử năm 2016, qua đó kêu gọi một loạt biện pháp thay đổi trong đó có xây dựng bức tường biên giới. Thế nhưng những phần chính trong chương trình nghị sự của ông đã bị đình trệ và lời hứa hoàn tất bức tường vẫn chưa được thực hiện. Năm nay, ông tiếp tục tập trung vào chính sách nhập cư khi vận động tái tranh cử.

“Khi chúng ta nói chuyện tại đây, một bức tường cao, dài và chắc chắn đang được xây dựng”, ông Trump phát biểu trong bài Thông điệp liên bang. 

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông tin từ các thành viên Quốc hội Mỹ cho biết vào ngày 13/2, họ nhận được đề nghị từ Lầu Năm Góc chuyển 3,8 tỷ USD - vốn dành cho chương trình vũ khí và lực lượng Vệ binh Quốc gia – sang ngân sách dành cho xây tường biên giới. Nhiều thành viên đảng Dân chủ cho rằng điều này là nguy hiểm và lệch lối.

Trong 3,8 tỷ USD này có 1,5 tỷ USD dành cho lực lượng Vệ binh Quốc gia và phần còn lại để chi cho quỹ của chương trình phát triển tiêm kích F-35, máy bay vận tải quân sự C-130, phi cơ trinh sát P-8 Poseidon cùng V-22 Osprey và chiến hạm.

Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã chấp thuận chuyển 3,8 tỷ USD để xây 290 km tường biên giới. Trợ lý Thứ trưởng Bộ quốc phòng – ông Robert Salesses cho biết: “Việc chuyển quỹ thường dựa trên điều mà luật pháp cho phép và vật thể được nhận cần phải thuộc kiểu được ưu tiên hơn’.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Người vượt biên dùng thang rẻ tiền trèo tường biên giới tỷ đô của Tổng thống Trump
Người vượt biên dùng thang rẻ tiền trèo tường biên giới tỷ đô của Tổng thống Trump

Bọn buôn người đã sử dụng thang ngụy trang có giá chỉ khoảng 5 USD để đưa người nhập cư trái phép vượt tường biên giới của Tổng thống Donald Trump để vào lãnh thổ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN