Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada

Trong phiên giao dịch ngày 16/1, chứng khoán Phố Wall đã tăng lên mức kỷ lục mới sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn hiệp định thương mại Bắc Mỹ mới, cùng với đó là tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư trước thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” mà Mỹ và Trung Quốc ký hôm 15/1.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9%, lên 29.297,64 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,8%, lên 3.316,81 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq composite tăng mạnh thêm 1,1%, đóng cửa ở mức 9.357,13 điểm.

Các nhà đầu tư trên thị trường hoan nghênh kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện đối với Hiệp định Mỹ-Mexico- Canada, phiên bản mới của Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) trước đây. Thỏa thuận mới này hiện cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua và sự chấp thuận từ Canada trước khi có hiệu lực.

Hiệp định Mỹ-Mexico- Canada vượt qua "cửa ải" Thượng viện Mỹ một ngày sau khi Tổng thống Trump ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, qua đó loại bỏ nguy cơ tiếp tục leo thang xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sự trình diễn khởi sắc của thị trường chứng khoán Mỹ đã giúp giá trị vốn hóa trị trường của Alphabet, công ty mẹ của hãng Google, tăng 0,9% lên hơn 1.000 tỷ USD, qua đó đưa công ty này gia nhập nhóm các công ty 1.000 tỷ USD, cùng với Apple và Microsofts.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều, giữa lúc các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng sau khi thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung “Giai đoạn 1” được ký kết.

Chốt phiên này, chỉ số DAX 30 của Đức không đổi ở mức 13.429,43 điểm. Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,4%, xuống 7.609,81 điểm. Tuy nhiên, tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,1%, lên 6.039,03 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/1, VN - Index tăng 6,75 điểm lên mốc 974,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 201,25 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.744,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 154 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 174 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 1,13 điểm lên mốc 104,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 24,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 307,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 54 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 57 mã giảm giá.

Q.Chung (TTXVN)
Thị trường chứng khoán Phố Wall lên mốc kỷ lục mới sau khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1
Thị trường chứng khoán Phố Wall lên mốc kỷ lục mới sau khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Các chỉ số chủ chốt trên thị trường chứng khoán Mỹ đã leo lên mốc kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 15/1 sau khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN