Lượng xe thông quan qua cửa khẩu Cốc Nam rất thấp

Thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), vào ngày 21/9/2022, Ban Quản lý Khu khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã gửi thư công tác đề nghị chính thức khôi phục thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Cốc Nam (Việt Nam) – Lũng Nghịu (Trung Quốc) và bên phía Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường (Trung Quốc) đã đồng ý, thống nhất chính thức mở lại hoạt động thông quan qua cặp cửa khẩu này từ 26/9.

Chú thích ảnh
Cửa khẩu Cốc Nam. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, vào ngày 2/9, hoạt động thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Cốc Nam – Lũng Nghịu đã được lực lượng chức năng thực hiện mở thí điểm trở lại để rà soát lại một số việc liên quan trong vấn đề phòng chống dịch và xuất nhập khẩu. Các cơ quan liên quan và lực chức năng tỉnh Lạng Sơn đã đảm bảo điều kiện để làm thủ tục và thực hiện cho xe chở hàng hóa thông quan qua lại 2 bên cửa khẩu.

Qua thống kê cho thấy, năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu này vẫn chưa cao, tính từ ngày 2/9 đến chiều ngày 27/9, lượng xe chở hàng hóa thông quan được 8 xe, với các mặt hàng xuất nhập khẩu là giấy ăn, chổi chít, vàng mã, linh kiện điện tử...; trong đó, có 3 xe chở hàng xuất khẩu và 5 xe chở hàng nhập khẩu.

Đặc biệt, theo lực lượng chức năng tại cửa khẩu Cốc Nam, trong sáng 27/9, phía cơ quan chức năng của Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường (Trung Quốc) thông tin, cửa khẩu Lũng Nghịu phía Trung Quốc đang triển khai thử nghiệm hệ thống thông quan phiên bản mới.

Do đó, khoảng 2 tháng nữa hàng hóa mới thực hiện xuất, nhập nhanh chóng, thuận lợi. Vì vậy, nếu hàng hóa thực hiện thông quan trong thời gian này lực lượng chức năng phía Trung Quốc vẫn xử lý nhưng sẽ mất nhiều thời gian và cũng hạn chế số lượng xe thông quan.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam qua cửa khẩu Cốc Nam cần chủ động nắm bắt tình hình hoạt động thông quan để chủ động đưa hàng hóa xuất khẩu lên cửa khẩu, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Tạm dừng thông quan cửa khẩu Bắc Phong sau 2 ngày mở lại
Tạm dừng thông quan cửa khẩu Bắc Phong sau 2 ngày mở lại

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Hữu Liêm cho biết, ngày 28/9, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) - Lý Hỏa (thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) tạm dừng thông quan chỉ sau 2 ngày mở lại hoạt động do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN