Lạng Sơn mở rộng hợp tác cửa khẩu thông minh với tỉnh Quảng Tây

Chiều 27/11, tại Lạng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã hội đàm với Phó Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Vi Thao về thúc đẩy hợp tác thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng, cửa khẩu thông minh và các nội dung hai bên cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn và Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Vi Thao thống nhất hai bên tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực thế mạnh. 

Tại hội đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, thời gian qua, trên cơ sở quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, định hướng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị Quảng Tây không ngừng được củng cố, trở thành một trong những điểm sáng, mô hình mẫu mực về hợp tác địa phương giữa hai nước. Các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm… diễn ra sôi nổi. Hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, cửa khẩu thông minh, logistics, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số...

Về kinh tế, thương mại, nhờ phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng hai bên, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan giữa Lạng Sơn và Quảng Tây được duy trì ổn định, thông suốt, đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc. Về kết nối hạ tầng, hai bên đã phối hợp nâng cấp, mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại các khu vực biên giới trọng điểm, triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; tuyến tàu khách liên vận quốc tế Hà Nội - Nam Ninh hoạt động trở lại, mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại...

Chú thích ảnh
Hội đàm giữa Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Vi Thao và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp gỡ đầu Xuân 2025 và Hội nghị lần thứ 16 Ủy ban công tác liên hợp; chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp gỡ đầu Xuân 2026 và Hội nghị lần thứ 17 tại Nam Ninh (Trung Quốc). Về kinh tế, thương mại, kết nối cửa khẩu, hai bên tiếp tục phối hợp vận hành hiệu quả các phương thức giao nhận hàng hóa mới tại các cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Chi Ma - Ái Điểm; sớm đưa vào vận hành chính thức đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài, nhằm tạo thuận lợi tối đa lưu thông hàng hóa, phương tiện hai nước và nước thứ ba.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị, Quảng Tây kéo dài thời gian làm việc và nâng cấp hạ tầng giao thông phía Trung Quốc tại khu vực Cốc Nam - Lũng Nghịu, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng. Về quản lý biên giới và phòng, chống tội phạm, hai bên duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, bảo đảm biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn, Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây quan tâm, giới thiệu doanh nghiệp Quảng Tây có tiềm lực, công nghệ cao, tiêu chuẩn môi trường tiên tiến sang nghiên cứu, đầu tư tại Lạng Sơn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện điện tử, logistics, trung tâm kho vận gắn với hệ thống cửa khẩu. Tỉnh Lạng Sơn cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Quảng Tây; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính, chính quyền số. Lạng Sơn mong được học hỏi thêm kinh nghiệm của Quảng Tây về đô thị thông minh, quản lý giao thông, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch chất lượng cao...

Chú thích ảnh
Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Vi Thao đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quảng Tây và Lạng Sơn.

Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) nhấn mạnh, hội đàm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên. Quảng Tây và tỉnh Lạng Sơn có mối quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị lâu đời. Thời gian qua, việc kết nối giao thương, cơ sở hạ tầng giữa Quảng Tây và tỉnh Lạng Sơn đạt được tiến triển quan trọng. Việc quản lý biên giới được thực hiện hiệu quả. Hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chấp hành pháp luật và kiểm tra chung; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; duy trì sự ổn định ở khu vực biên giới.

Nhằm tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đề nghị, tỉnh Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ xây dựng cửa khẩu thông minh. Hiện tại, các hạng mục xây dựng cửa khẩu thông minh bên phía Quảng Tây đã đạt tới các điều kiện vận hành thử nghiệm vào cuối năm nay, sẵn sàng kết nối với hệ thống cửa khẩu thông minh của tỉnh Lạng Sơn. Vì vậy, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan liên quan ủng hộ, phối hợp triển khai nhanh các hạng mục của dự án xây dựng cửa khẩu thông minh để việc kết nối hoạt động được đồng bộ, thuận lợi. Tỉnh thúc đẩy kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng, nhất là triển khai tuyến đường sắt kết nối Việt Nam và Trung Quốc qua địa bàn.

Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây mong muốn, hai bên tăng cường hợp tác phát triển du lịch qua biên giới. Những năm gần đây, du lịch qua biên giới Trung Quốc - Việt Nam phát triển mạnh. Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều du khách Trung Quốc và lượng du khách Việt Nam đến Quảng Tây du lịch cũng tăng khá cao. Trong 10 tháng của năm 2025, Quảng Tây đã đón khoảng 150.000 lượt du khách Việt Nam. Thực tế cho thấy, tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây còn có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển du lịch qua biên giới.

Bài, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh thúc đẩy kết nối, hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc
TP Hồ Chí Minh thúc đẩy kết nối, hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc

Trong bối cảnh doanh nghiệp hai nước còn đối mặt khó khăn về thủ tục, hạ tầng kết nối và yêu cầu đổi mới công nghệ, TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ là “cầu nối tin cậy” để hỗ trợ nhà đầu tư và mở rộng hợp tác Việt - Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN