Thời tiết thuận lợi cùng sự xuất hiện trở lại của nhiều luồng cá nổi đang mang đến kỳ vọng về một mùa đánh bắt bội thu, giúp ngư dân thêm động lực bám biển.
Các loại hải sản được thương lái thu mua ngay tại cảng để phân phối đến nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
Tại cảng cá Phú Hài, phường Phú Thủy, từ sáng sớm, nhiều tàu cá đã khẩn trương cập bến, vận chuyển hải sản lên bờ, tiếp nhiên liệu, đá lạnh để chuẩn bị cho những chuyến biển tiếp theo. Các loại hải sản như cá ngừ, cá nục, cá thu, cá trích, mực, tôm… được thương lái thu mua ngay tại cảng để phân phối đến nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
Vụ cá Nam thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch hàng năm và là thời điểm khai thác quan trọng nhất đối với nghề biển địa phương. Theo các ngư dân địa phương, hiện nay ngư trường khai thác chính tập trung chủ yếu tại vùng biển ven bờ, vùng lộng trong tỉnh, khu vực phía Nam đặc khu Phú Quý, Côn Sơn, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1…
Sau những cơn mưa đầu mùa gần đây, nhiều luồng hải sản bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở các ngư trường truyền thống. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều tàu cá liên tục vươn khơi khai thác. Nhiều tàu cá quyết tâm bám biển dài ngày. Sau khi đánh bắt, hải sản được bán lại cho các đơn vị thu mua để đưa vào tiêu thụ.
Các tàu cá cập cảng bốc dỡ hải sản và tiếp nhiên liệu, đá lạnh để kịp quay đầu ra khơi.
Ngư dân Trịnh Ngọc Tùng, ở phường Phú Thủy cho biết những tháng đầu năm thời tiết diễn biến phức tạp, cộng với chi phí nhiên liệu ở mức cao nên hoạt động đánh bắt ở mức cầm chừng. Tuy nhiên từ giữa tháng 3 âm lịch đến nay, thời tiết ổn định, ít gió, biển tương đối êm, thuận lợi cho hoạt động khai thác.
“Những chuyến biển gần đây cho hiệu quả tốt hơn, nhiều tàu gặp được luồng cá nổi nên bà con rất phấn khởi. Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, vụ cá Nam năm nay chắc sẽ trúng mùa”, ông Tùng chia sẻ.
Theo ngư dân Nguyễn Vụ, xã Liên Hương, thời điểm này là giai đoạn nhiều loại hải sản xuất hiện dày hơn, đặc biệt là cá nục, cá cơm, cá sòng và mực. Mấy ngày qua, nhiều tàu liên tiếp trúng các luồng cá nục.
“Hiện chi phí cho mỗi chuyến biển khá lớn nhưng nếu trúng luồng cá, khai thác ổn định và giá bán ổn định, bà con vẫn có lãi, có thêm động lực để bám biển dài ngày”, ông Vụ cho biết.
Theo bà con, dù bước vào cao điểm khai thác vụ cá Nam, ngư dân vẫn nâng cao ý thức chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, duy trì lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ và tuân thủ quy định khi vươn khơi bám biển, góp phần có một mùa biển thắng lợi.
Hoạt động mua bán diễn ra sôi động tại cảng cá Phan Thiết, phường Phan Thiết.
Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.400 tàu cá với gần 50.000 lao động trực tiếp khai thác hải sản, trong đó, hơn 1.900 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động ở vùng biển xa bờ, được đầu tư tương đối đồng bộ về trang thiết bị, công nghệ khai thác và bảo quản sản phẩm. Cùng với phát triển khai thác, địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả các tổ đoàn kết, nghiệp đoàn nghề cá nhằm hỗ trợ ngư dân trong sản xuất trên biển, đồng thời góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong những tháng đầu năm, mặc dù hoạt động khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, giá nhiên liệu và vật tư tăng cao, song ngư dân trong tỉnh vẫn duy trì hoạt động khai thác ổn định. Nhiều tàu cá vùng khơi tích cực bám biển. Một số nghề khai thác như lưới vây, lưới rê, câu mực tiếp tục đạt hiệu quả khá, góp phần nâng sản lượng khai thác toàn tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm 2026, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 72.350 tấn (tăng 2,82% so với cùng kỳ năm trước).