Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái tăng hơn 30%

Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) Trần Bích Ngọc cho hay, từ đầu năm đến nay, dù lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái giảm, song kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Chú thích ảnh
Phương tiện chở hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) tại khu vực cầu Bắc Luân II. 

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến hết ngày 10/3, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 192.451 tấn giảm 22,6% so cùng kỳ năm 2023; trong đó, tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II có 8.420 phương tiện, tăng 38,9% so cùng kỳ 2023, chở 132.443 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng 31,9% so cùng kỳ 2023. Tại lối mở Km 3+4 Hải Yên, có 5.539 phương tiện chở 54.621 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm 59% so cùng kỳ 2023. Hàng hóa xuất khẩu vẫn chủ yếu là hoa quả; thủy hải sản đông lạnh; tôm, cua, cá sống; hạt khô và hàng hóa khác. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là hàng tạp, hàng vải.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 531,58 triệu USD, tăng 30,46% so với cùng kỳ 2023; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 325 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu 206,58 triệu USD. Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục là 466 doanh nghiệp (167 doanh nghiệp trong tỉnh và 299 doanh nghiệp ngoài tỉnh), tăng 139 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; trong đó, có 10 doanh nghiệp mới, lũy kế năm 2024 có 90 doanh nghiệp mới.

Theo bà Trần Bích Ngọc, lượng khách du lịch cũng tăng nhanh trong những ngày cuối tuần vừa qua nên xuất hiện việc cư dân biên giới đi ra giữa cầu Bắc Luân I gây ra cảnh nhốn nháo. Tuy nhiên, ngày sau khi xảy ra sự việc, lực lượng biên phòng và hải quan cửa khẩu đã cho xe và tổ cơ động ra giữa cầu lập lại an ninh trật tự, đưa hoạt động xuất nhập cảnh đi vào nề nếp ở khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân I.

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, từ ngày 1/1 đến ngày 10/3, tổng lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I đạt 1.267.784 lượt người, tăng 2.755,6% so cùng kỳ năm 2023; trong đó, người nhập cảnh là 634.168 lượt người, tăng 2.905% so cùng kỳ năm 2023; người xuất cảnh là 633.616 lượt người, tăng 2.619% so cùng kỳ năm 2023.

Tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, tổng lượt người xuất nhập cảnh đạt 22.100 lượt người; trong đó, nhập cảnh là 10.327 lượt người, xuất cảnh là 11.773 lượt người. Cửa khẩu cầu Bắc Luân II vốn là cửa khẩu chuyên dụng xuất nhập khẩu hàng hóa, nhưng từ ngày 11/12/2023 được phép hoạt động xuất nhập cảnh.

Bà Trần Bích Ngọc cho hay, lượng khách du lịch tăng mạnh từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Đặc biệt từ 1/3 đến nay (sau cuộc gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc với Bí thư 4 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang) thì hoạt động giao thương tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sôi động hơn, nhằm cụ thể hóa chủ trương Thỏa thuận cấp cao giữa 2 bên.

Đây là dấu hiệu cho thấy khách du lịch quốc tế (chủ yếu là người Trung Quốc) đã quay trở lại thị trường Quảng Ninh. Hoạt động xuất nhập cảnh ở Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cơ bản hoạt động trở lại trạng thái bình thường so với trước khi dịch COVID-19 xảy ra.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đón 1.000 người nhập cảnh trong ngày mùng 1 Tết
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đón 1.000 người nhập cảnh trong ngày mùng 1 Tết

Sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” năm mới nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN