Kiên Giang phát triển nuôi trồng thủy sản

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) trong năm nay sẽ đạt 153.595 tấn các loại, tăng hơn 20% so với năm 2012.

Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy hải sản năm 2013. Ảnh: biengioilanhtho.gov.vn


Trên diện tích nuôi tôm nước lợ 86.500 ha, tỉnh tập trung nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp, nuôi vụ tôm luân canh trồng vụ lúa, nuôi tôm quảng canh và quảng canh cải tiến năng suất cao.


Ngoài ra, tỉnh còn nuôi cua dưới tán rừng, kết hợp với tôm - lúa; nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ; nuôi cá lồng bè trên biển và một số đối tượng thủy sản nước ngọt khác trong ao vườn, như: tôm càng xanh, cá tra, cá ba sa, cá lóc, rô đồng…


Tỉnh thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch nuôi tôm công nghiệp tập trung vùng Tứ giác Long Xuyên giai đoạn 2012 - 2015 và hướng đến năm 2020; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư nuôi tôm công nghiệp, giúp DN áp dụng các quy trình nuôi theo hướng chất lượng cao như: VietGAP, GlobalGAP để nâng cao năng suất, chất lượng tôm công nghiệp.


Tỉnh giải quyết vướng mắc về đất đai để giao đất cho các DN mở rộng diện tích nuôi tôm vùng Tứ giác Long Xuyên; tiếp tục đầu tư hệ thống thủy lợi vùng Vàm Răng - Ba Hòn, xây dựng hệ thống ống dẫn nước mặn từ biển vào phục vụ nuôi tôm vùng này; ổn định diện tích nuôi tôm luân canh với trồng lúa vùng U Minh Thượng gắn với quản lý tốt môi trường nuôi để giảm rủi ro, chuyển một phần diện tích nuôi tôm quảng canh tự nhiên sang nuôi quảng canh cải tiến năng suất cao.


Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác khuyến ngư, quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn tôm giống, cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi, cơ cấu mùa vụ, bố trí lịch thời vụ và tăng cường quản lý tốt môi trường, nguồn nước… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tôm nhiễm bệnh.


Tỉnh hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuê mặt nước NTTS ven biển, các đảo, phát triển mạnh mô hình nuôi cá lồng bè quanh các đảo ở huyện Phú Quốc, Kiên Hải và thị xã Hà Tiên; nhân rộng mô hình nuôi sò huyết thâm canh ven biển ở 2 huyện An Biên và An Minh; nuôi cá nước lợ vùng ven biển; chuyển đổi phương thức nuôi quảng canh sang nuôi công nghiệp, bán công nghiệp các loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao.


Năm 2012, sản lượng NTTS của tỉnh Kiên Giang gần 127.000 tấn, tăng 15% so với năm 2011, đạt 103,2% kế hoạch.


Lê Huy Hải

Kiên Giang: Làm giàu trên đất nhiễm mặn
Kiên Giang: Làm giàu trên đất nhiễm mặn

Cù lao Lợi Quan (huyện Tân Phú Đông) gồm các xã: Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Phú Đông và Phú Tân có một mặt tiếp giáp với Biển Đông bao la; hai bên là sông Cửa Tiểu và Cửa Đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN