Khai mạc Diễn đàn dầu khí phương Đông quốc tế lần thứ 7

Ngày 28/6, Diễn đàn dầu khí phương Đông quốc tế lần thứ 7 đã khai mạc tại thành phố Vladivostok của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu khí của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Diễn đàn thường niên diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/6 với sự tham gia của 200 chuyên gia Nga và các nước khác.

Tại diễn đàn, đại diện chính quyền và ngành dầu khí thảo luận về phát triển các dự án dầu khí vùng Viễn Đông và Đông Siberia. Ngày họp đầu tiên diễn ra với chủ đề "Thực tế mới: Phát triển các dự án dầu khí vùng Viễn Đông và Đông Siberia, các biện pháp hỗ trợ của nhà nước, định hướng lại thị trường, thay thế nhập khẩu".

Nội dung chương trình nghị sự của diễn đàn bao gồm thúc đẩy khí hóa trong khu vực, phát triển cơ sở hạ tầng khí đốt và các dự án khí tự nhiên hóa lỏng, chế biến dầu khí, Viễn Đông và Đông Siberia - khu vực đầu tư, khởi động các dự án và triển vọng phát triển trong các điều kiện kinh tế mới, an ninh sinh thái, chiến lược trung hòa carbon và các biện pháp quản lý của nhà nước.

Diễn đàn cũng thảo luận các kế hoạch xây dựng, hiện đại hóa và mở rộng các cơ sở sản xuất với thời hạn thực hiện trước và sau năm 2035, tập trung vào việc thúc đẩy hơn 30 dự án dầu khí tại Viễn Đông và Đông Siberia, bao gồm việc xây dựng các cơ sở chế biến dầu khí.

TTXVN/Báo tin tức
Cần định hướng chiến lược mới phát triển ngành Dầu khí
Cần định hướng chiến lược mới phát triển ngành Dầu khí

Chiều 27/2, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN