Khai mạc Chợ quê thời Mạc, tôn vinh sản phẩm OCOP Hải Phòng

Tối 25/7, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ các vua triều Mạc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng và Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng đã phối hợp tổ chức khai mạc chợ quê thời Mạc lần thứ IV năm 2026 với chủ đề “Chợ quê giữa lòng di tích”.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao chứng nhận 5 sản phẩm OCOP 4 sao thành phố Hải Phòng năm 2026 và Giấy chứng nhận 2 sản phẩm OCOP 5 sao năm 2025 (đợt 2). 

Đây không chỉ là hoạt động văn hóa mang đậm bản săc truyền thống mà còn là dịp quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và đặc sản vùng miền cùng những món ăn truyền thống của Hải Phòng. Chợ quê cũng là dịp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất gặp gỡ, góp phần kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, giàu bản sắc đến với du khách.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố và trao chứng nhận 5 sản phẩm OCOP 4 sao thành phố Hải Phòng năm 2026 cho và Giấy chứng nhận 2 sản phẩm OCOP 5 sao năm 2025 (đợt 2). Hoạt động nhằm ghi nhận những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của các chủ thể trong phát triển sản phẩm OCOP góp phần nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng thương hiệu nông sản Hải Phòng trên thị trường.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan, mua sắm tại chợ quê thời Mạc lần thứ 4 năm 2026. 

Chợ quê quy tụ 50 gian hàng, tiêu biểu là 20 gian hàng OCOP giới thiệu hàng trăm sản phẩm OCOP, nông sản an toàn và đặc sản tiêu biểu của Hải Phòng sau sáp nhập, phản ánh sự phong phú về điều kiện tự nhiên, văn hóa và thế mạnh của các địa phương. Qua đó giới thiệu đầy đủ bức tranh nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực phong phú của thành phố Hải Phòng mới.

Không gian OCOP quy tụ nhiều sản phẩm như: gạo hữu cơ ruộng rươi, gốm Chu Đậu, sản phẩm từ sen, táo Bàng La, mật ong, cá kho, thủy sản chế biến của Xuyên Việt, nước mắm truyền thống Cát Hải,Phú Hải, Hương Biển, Quang Hải và các sản phẩm nông nghiệp chế biến của Công ty cổ phần Ameii Việt Nam, bánh đậu xanh, bánh gai, bánh mỳ cay, bánh cuốn, giò chả, các sản phẩm dược liệu cùng nhiều sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao của các cơ sở sản xuất tiêu biểu.

Đến với chợ quê thời Mạc lần thứ IV, người dân có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, gặp gỡ các chủ thể OCOP để tìm hiểu quy trình sản xuất ra sản phẩm.

Chú thích ảnh
Chợ quê quy tụ 50 gian hàng, tiêu biểu là 20 gian hàng OCOP giới thiệu hàng trăm sản phẩm OCOP, nông sản an toàn và đặc sản tiêu biểu của Hải Phòng sau sáp nhập. 

Theo Tiến sỹ Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức, chợ quê thời Mạc được hình thành với mng muốn khôi phục hình ảnh đời sống thường nhật và không gian văn hóa truyền thống của vùng làng quê xưa gắn với vùng đất phát đế vương triều Mạc. Ba kỳ chợ quê được tổ chức các năm 2023-2025, thành công không chỉ là số lượng gian hàng và hàng hóa phong phú trưng bày và giới thiệu mà còn là sự đồng hành và ủng hộ của đông đảo người dân, du khách.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Lương Thị Kiểm cho biết, thành phố đang triển khai đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); Đề án "Nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045" cùng nhiều chương trình về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Đến nay, nhiều sản phẩm OCOP của Hải Phòng đã khẳng định vị thế trên thị trường, nhiều vùng sản xuất tập trung, làng nghề truyền thống và sản phẩm đặc sản đã trở thành niềm tự hào của địa phương. Chợ quê thời Mạc chính là nơi hội tụ và lan tỏa những thành quả đó.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan, mua sắm tại không gian chợ quê thời Mạc lần thứ 4 năm 2026. 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nghệ nhân để xây dựng Chợ quê thời Mạc trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của Hải Phòng; là điểm hẹn thường niên để quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, tôn vinh giá trị văn hóa và góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, bền vững.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm và đồ uống trên thị trường tăng cao. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được đưa ra thị trường. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát tập trung vào những nhóm hàng này nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chờ tin từ Fed, các thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc

Chờ tin từ Fed, các thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc

Các thị trường chứng khoán tại châu Á đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch 16/9, trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi tâm lý thị trường được giải tỏa nhờ giá dầu hạ nhiệt sau đợt tăng nóng gần đây.

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Việc xây dựng, phát triển và vận hành một nhà máy điện hạt nhân kéo dài trong nhiều thập kỷ không chỉ đặt ra yêu cầu về lựa chọn công nghệ và xây dựng nhà máy, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về khuôn khổ pháp luật, năng lực quản lý, an toàn và an ninh hạt nhân, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế, trong đó, nguồn nhân lực là một trong những điều kiện quyết định.