IMF tiếp tục hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Israel

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã cắt giảm mức dự báo về tăng trưởng kinh tế của Israel trong bối cảnh tổ chức này cũng hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Chú thích ảnh
Quang cành thành phố Tel Aviv, Israel. Ảnh: Việt Thắng/Pv TTXVN tại Israel

Theo đó, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Israel đạt 3,1% trong năm 2019 và 2020, trong khi báo cáo mà tổ chức này đưa ra trước đó dự báo kinh tế Israel sẽ tăng trưởng 3,3% cả trong hai năm trên.

Đây là lần thứ hai trong năm nay IMF cắt giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Israel, khi hạ từ 3,5% xuống 3,3% vào tháng 4/2019, tuy nhiên IMF vẫn giữ nguyên dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại nước này là 4%.

Lý do chính khiến IMF cắt giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Israel là do tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc.

Trước đó, hồi đầu tháng, Ngân hàng Trung ương Israel cũng cắt giảm  mức dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này từ mức 3,5% xuống 3% trong năm 2020.

Công Đồng (TTXVN)
IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất 10 năm
IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất 10 năm

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2019, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019 xuống 3% - mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008-2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN