IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi (Ấn Độ), ngày 24/6, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã cắt giảm mạnh triển vọng tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong năm tài chính hiện tại, từ 1,9% đưa ra hồi tháng 4 vừa qua xuống mức âm 4,5% do lệnh phong tỏa kéo dài và tốc độ hồi phục kinh tế chậm hơn.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất của Ấn Độ trong vài thập niên.

Theo đó, Ấn Độ bị cắt giảm triển vọng mạnh nhất, với mức điều chỉnh đến 6,4 điểm phần trăm, do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra những tác động nghiêm trọng hơn so với dự báo trước đó. Để so sánh, nhóm các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển giảm 2 điểm phần trăm triển vọng trong khi triển vọng của thế giới nói chung chỉ bị cắt giảm 1,9 điểm phần trăm.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của mình, IMF nêu rõ: "Kinh tế Ấn Độ được dự kiến sẽ tăng trưởng âm 4,5% sau thời gian phong tỏa kéo dài hơn và phục hồi chậm hơn so với dự báo hồi vào tháng 4". Báo cáo cũng cho rằng tăng trưởng của Ấn Độ dự kiến sẽ hồi phục lên mức 6% trong tài khóa 2021-2022.

Tuần trước, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cũng đã giảm dự báo tăng trưởng của Ấn Độ từ mức tăng 4% xuống âm 4%, do các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm gián đoạn đáng kể các hoạt động.

Huy Lê (TTXVN)
WB dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ giảm 3,2% trong tài khóa 2020-2021
WB dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ giảm 3,2% trong tài khóa 2020-2021

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 9/6 dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất kể từ năm 1979, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN