Kinh tế Ấn Độ trước nguy cơ tăng trưởng thiếu ổn định

Kinh tế Ấn Độ được dự báo có thể đạt tốc độ tăng trưởng 6,6% trong quý II/2017, song các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Anh Reuters tỏ ý lo ngại về tác động của Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) tới hoạt động kinh tế trong thời gian tới.

Nhân viên làm việc tại một công ty khởi nghiệp ở Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thuế GST mới được bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7/2017, giúp điều chỉnh các loại thuế giá trị gia tăng khác nhau ở các bang của Ấn Độ vào một tiêu chuẩn chung cấp quốc gia.

Số liệu tăng trưởng trên cao hơn mức tăng 6,1% trong quý I/2017, mức tăng thấp nhất trong hai năm qua, nhưng vẫn thấp hơn số liệu tương ứng của Trung Quốc (6,9%).

Trước đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (Ngân hàng trung ương, RBI) đầu tháng Tám này đã lần đầu tiên cắt giảm lãi suất trong gần một năm qua, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm chạp và lạm phát ở mức thấp kỷ lục. Cụ thể, Ngân hàng trung ương Ấn độ cho biết, mức lãi suất repo mà Ngân hàng trung ương Ấn Độ cho các ngân hàng thương mại vay, sẽ giảm 25 điểm cơ bản xuống còn 6%, mức thấp nhất trong gần bảy năm qua, đúng như dự đoán của đa số chuyên gia trong cuộc thăm dò trước đó của Bloomberg News.


RBI cho biết quyết định cắt giảm lãi suất nói trên phù hợp với chính sách tiền tệ trung lập của nước này, cũng như mục tiêu đạt được mức lạm phát 4% trong trung hạn, đồng thời để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Anh Quân (Theo Reuters)
Kinh tế Ấn Độ "lao đao" vì nắng nóng
Kinh tế Ấn Độ "lao đao" vì nắng nóng

Hình ảnh người dân Ấn Độ tắm ngay giữa đài phun nước hay mặt đường nhựa tan chảy và mang trứng ra rán giữa trời nắng chói chang là những minh chứng rõ rệt nhất về đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ trung bình trên 40 độ C đang diễn ra tại quốc gia Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN